Hotline 24/7
08983-08983

Xe nghi phạm xuất hiện tại vị trí tìm thấy thi thể bé gái người Việt

Báo Mainichi hôm 15/4 cho biết chiếc xe của nghi phạm Shibuya đã xuất hiện nhiều lần trên camera giám sát, bao gồm cả tại vị trí tìm thấy thi thể của bé gái Lê Thị Nhật Linh.

Nghi phạm bị nghi ngờ đã bỏ thi thể của bé Linh trong khoảng thời gian từ 8g sáng ngày 24/3 tới khoảng 6g45 sáng ngày 26/3 bên dưới một cây cầu bắc qua mương thoát nước ở Akibo.

bé gái người Việt, Lê Thị Nhật Linh, nghi phạm, mất tích, sát hại

Ảnh: Japan Times

Cảnh sát đã tịch thu hai chiếc xe, gồm một chiếc 4 chỗ màu bạc một chiếc xe goòng màu đen, mà Shibuya sử dụng.

Theo các quan chức điều tra, ADN của Shibuya được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể bé Linh. Trong khi đó, camera giám sát hành trình của một phương tiện di chuyển quanh khu vực gần thời điểm bé Linh mất tích cho thấy có một bé gái trông giống Linh và một người đứng ngay phía sau, tuy nhiên hình ảnh này được cho là đã bị làm mờ.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi) hiện làm kinh doanh bất động sản. Người này từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường Tiểu học Mutsumi, trường bé Linh từng theo học.

Nghi phạm sống tại một khu chung cư trước cửa ga Mutsumi trên tuyến Tobu Noda. Nhà của nghi phạm chỉ cách nhà bé Linh 300m.

Theo hội bảo hộ học sinh thành phố Matsudo, gần như ngày nào Shibuya cũng tham gia giám sát các em nhỏ tới trường cho tới ngày mà bé Linh mất tích.

Một số hàng xóm cũng nói rằng Shibuya đã không cùng mọi người tìm kiếm bé Linh vào tối hôm đó.

Bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) đã rời nhà để đến trường dự lễ tổng kết năm học vào 8h sáng ngày 24/3 nhưng đã không có mặt tại trường. Thi thể của cô bé được tìm thấy bên dưới một mương nước cách nhà khoảng 12km.

Theo Sầm Hoa - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X