Xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai: 3 nạn nhân hôn mê nặng, nguy cơ tử vong cao
Trong tổng số 23 nạn nhân thương vong, có 7 trường hợp bị đa chấn thương, 3 trường hợp nặng đang trong tình trạng hôn mê, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Sáng 4/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nông Tiến Cương - Giám đốc sở Y tế Lào Cai cho biết, sau khi nhận được tin xe khách gặp nạn, trực tiếp ông đã đến hiện trường chỉ đạo nhân viên, bác sỹ tích cực cứu chữa nạn nhân.
Trong số 23 người bị nạn, 1 nạn nhân đã tử vong tại chỗ là Trương Thị Nhung, sinh năm 1968 trú tại thôn Bích Chu, xã An Tường (TP Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Theo ông Cương, trong số 23 nạn nhân thương vong thì có 20 nạn nhân phải nhập viện điều trị, 2 nạn nhân bị thương nhẹ không phải nhập viện. Đặc biệt, có 3 trường hợp bị đa chấn thương (gãy xương sườn, chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ), đang trong tình trạng hôn mê nặng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng trong tổng số 7 nạn nhân bị nặng. Đó là trường hợp Đỗ Văn Mai 21 tuổi, Trương Thị Mẫn, Trương Văn Trường 34 tuổi.
“Trong 3 nạn nhân bị chấn thương nặng thì 1 nạn nhân bị gãy 6 xương sườn chọc vào phổi dẫn đến xẹp phổi, người thứ 2 bị chấn thương sọ não, nạn nhân thứ 3 là gãy đốt sống cổ, chúng tôi đang chỉ đạo bệnh viện tích cực cứu chữa cho các nạn nhân...”, ông Cương nói.
Cũng theo ông Cương, sáng 4/3 có 5 trường hợp bị thương nhẹ đang xin bệnh viện để xin về điều trị, bệnh viện sẽ xem xét nếu đủ điều kiện sẽ cho về.
“Đối với những trường hợp bị thương nặng, bệnh viện cũng đã liên lạc với các chuyên gia, bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai để đưa ra phương án điều trị tốt nhất…”, ông Nông Đình Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai nói.
Theo Đỗ Lực - Gia đình và Xã hội
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình