Hotline 24/7
08983-08983

Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai, lỗi do lái xe

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng kể trên, chiều 4/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và kéo xe khách khỏi vực sâu trên quốc lộ 4D...

Các nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn chiều 3/3

Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Sau khi khám nghiệm hiện trường và trao đổi với lái xe, bước đầu chúng tôi nhận định vụ tai nạn giao thông này xảy ra do lỗi của lái xe. Đó là lái xe với số cao, tốc độ cao, khi cần xử lý dồn số gấp để giảm tốc thì không xử lý kịp dẫn đến tai nạn”.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (SN 1969, quê Vĩnh Phúc) thừa nhận không có kinh nghiệm lái xe đường đèo nên khi di chuyển trên quốc lộ 4D đã thường xuyên sử dụng phanh để giảm tốc khiến bộ phận an toàn hư hỏng khi xuống dốc.

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc BVĐK tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay, chỉ còn một nạn nhân trong vụ lật xe còn nằm lại viện. Các nạn nhân khác đều đã ra viện, chuyển tuyến theo nguyện vọng hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

Nạn nhân nữ duy nhất còn nằm lại viện là bà Trương Thị Mến (46 tuổi). Đây cũng là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật xe với 6 xương sườn bị gãy, gan bị dập vỡ và tràn máu màng phổi.

Cũng theo ông Hùng, con trai bà Mến là anh Đỗ Văn Mai cũng là một trong những nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn này và trước đó đã được chuyển đi điều trị tại BV Việt Đức (Hà Nội). Nếu sức khỏe bà Mến hồi phục tốt thì sẽ tiến hành chuyển tuyến trong thời gian sớm nhất.

Hiện chỉ còn 1 nạn nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh Lào Cai

Theo Kế Toại - Nông nghiệp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X