Hình ảnh xơ xác sau những thay đổi trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) chiều 19/3. |
Lần lượt từng chuyến xe tải chở thân, cành và gốc bị đốn bỏ nối đuôi nhau trên đường phố Hà Nội. |
Theo đồ án Quy hoạch hệ thống
cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ Hà Nội đến năm 2030 do Viện Quy
hoạch xây dựng Hà Nội lập, thành phố sẽ chặt hạ, thay thế 6.700 cây với
tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ ngân sách thành
phố và xã hội hóa. |
Cây được đánh dấu X trước ngày bị đốn bỏ. |
Nguyễn Chí Thanh là một trong số những tuyến đường cây bị chặt hạ sớm nhiều ngày qua. |
Theo thống kê, tuyến đường này có 381 cây xanh chủ yếu là hoa sữa và keo (dài gần 4 km). |
Trong số hơn 29.000 cây của
gần 200 tuyến phố thuộc 10 quận Hà Nội có nhiều cây bị cong, chết, sâu
mục và một số loại không phù hợp như dâu da, dướng, trứng cá, vông...
tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa bão. Sở Xây dựng đã đề xuất chặt hạ
6.700 cây. |
Trước đó, ngày 10/3, giám đốc
Sở Xây dựng Hà Nội, Lê Văn Dục cho biết, thành phố chấp thuận cho thay
thế cây không đúng chủng loại đô thị, cong nghiêng, sâu mục mất an toàn
giao thông, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng mỹ quan đô thị trên
tuyến đường Nguyễn Chí Thanh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. |
Anh Quân, nhân viên công ty cây xanh môi trường đô thị Hà Nội cho biết, lực lượng đã làm xuyên trưa để đảm bảo kịp tiến độ. |
Nhiều người đi trên con đường này sẽ không còn được hưởng bóng mát trong thời gian tới. |
Đại diện Ban duy tu các công
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho biết, những thân cây to được đào rễ và
vận chuyển để bán đấu giá hoặc trồng nơi khác. |
Cây Vàng tâm sẽ được thay thế tại đây. Tuy nhiên, sẽ phải mất 10 năm mới được phủ bóng mát. |
Ông Thành cho rằng, việc chặt cây hàng loạt cần hỏi ý kiến dân vì ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của họ. |
Hình ảnh đường Nguyễn Chí Thanh rợp bóng mát khi cây chưa bị đốn hạ. Ảnh: Hoàng Hà. |