Hotline 24/7
08983-08983

Vua "thâu tóm" Trầm Bê

Đồng thời là cổ đông thuộc hàng “bự” của SouthernBank và Sacombank, có lẽ gia đình đại gia Trầm Bê là trường hợp “độc nhất vô nhị” trong lĩnh vực ngân hàng Việt.

Trong các "gia đình trị" Việt Nam, người ta không thể không ngưỡng mộ trước quyền lực và sự giàu có của nhà Trầm Bê.

Là cổ đông lớn nhất tại SouthernBank và rồi tiếp tục sở hữu lượng cổ phiếu "khủng" Sacombank, khối tài sản của đại gia họ Trầm cùng các con không ngừng lớn mạnh.

"Thống trị" SouthernBank

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phương Nam - (SouthernBank) cho biết, gia đình ông Trầm Bê sở hữu tổng cộng 83.25 triệu cổ phiếu, tương đương 832.5 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu).

Trong đó, dù đã rời ghế Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2013, hiện không giữ bất cứ vị trí chủ chốt nào tại SouthernBank, nhưng ông Trầm Bê tiếp tục là cổ đông cá nhân lớn nhất khi nắm giữ 33.46 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.36% vốn của SouthernBank.

Bà Trầm Thuyết Kiều - con gái Trầm Bê sở hữu 29.42 triệu cổ phiếu (7.36%), hiện đang tham gia Ban điều hành của SouthernBank với cương vị Phó Tổng giám đốc.

Tiếp đó là ông Trầm Trọng Ngân - con trai Trầm Bê sở hữu 17.68 triệu cổ phiếu (4.42%), hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Lê Trọng Trí - chồng của bà Trầm Thuyết Kiều cũng sở hữu 2.69 triệu cổ phiếu (0,67%) của SouthernBank.

Tính tổng sở hữu, hiện gia đình đại gia Trầm Bê đang có tới 20.81% vốn của ngân hàng SouthernBank.

 - Ảnh 1
Gia đình Trầm Bê đang "thống trị" tại SouthernBank

Thế nhưng, với khối tài sản "khủng" này, gia đình Trầm Bê đã vi phạm tỷ lệ sở hữu cho phép theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng 2010.

Theo đó, các cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5%, đồng thời cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Như vậy, cá nhân ông Trầm Bê và con gái Trầm Thuyết Kiều đã "vượt rào" theo quy định. Nếu tính tổng, gia đình đại gia họ Trầm đã sở hữu vượt mức cho phép 0,81% vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, dù sở hữu số lượng cổ phiếu lớn nhất và nắm giữ các vị trí quan trọng tại SouthernBank, nhưng có vẻ sự "chèo lái" của gia đình Trầm Bê không đạt được kết quả như mong đợi.

Theo báo cáo của SouthernBank, trong thời gian qua, nợ xấu của ngân hàng này tiếp tục gia tăng, các khoản lãi dự thu lớn, tín dụng tăng trưởng thấp, các khoản thu dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng khiến lợi nhuận đạt thấp.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Southern Bank chỉ 17,12 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 4,76% kế hoạch.

Kết thúc năm 2014, vốn điều lệ của Southern Bank ở mức 4.000 tỷ đồng; tổng tài sản 82.068 tỷ đồng, tốc độ tăng 5,82%, hoàn thành 58,27% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động đạt 76.636 tỷ đồng, tăng 4.141 tỷ đồng, tăng 5,71% so với đầu năm; tổng dư nợ 43.329 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng, tốc độ tăng 0,08%, hoàn thành 1,52% kế hoạch.

Đáng chú ý, nợ xấu của Southern Bank tăng khá mạnh trong năm qua, ở mức 2.553 tỷ đồng, chiếm 5,89% tổng dư nợ, tăng 948 tỷ đồng so với năm 2013 (tổng dư nợ xấu đã bán cho VAMC trong năm là 619 tỷ đồng).

"Thâu tóm" Sacombank

Không chỉ sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhất tại SouthernBank, gia đình Trầm Bê cũng là một trong những cổ đông "khủng" nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Giới doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng hẳn còn nhớ cuộc "thế chân" ông Đặng Văn Thành - người đã dày công gây dựng lên thương hiệu Sacombank của Trầm Bê.

Với phi vụ "béo bở" này, đại gia họ Trầm đã chính thức "thâu tóm" thành công Sacombank, củng cố thêm quyền lực cho bản thân và gia đình.

 - Ảnh 2
Tại Sacombank, gia đình đại gia Trầm Bê cũng là một trong những cổ đông "bự" nhất

Theo báo cáo quản trị cuối năm 2014 của Sacombank, gia đình ông Trầm Bê tiếp tục sở hữu 6,78% cổ phần của ngân hàng này, tương đương 84,17 triệu cổ phiếu.

Trong đó, ông Trầm Bê - hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT lại khá "khiêm tốn" khi sở hữu 0,15% cổ phần với 1,84 triệu cổ phiếu.

Ông Trầm Trọng Ngân (con trai cả) đang nắm giữ hơn 54,7 triệu cổ phiếu (4,4%).

Tiếp theo là ông Trầm Khải Hòa (con trai thứ) - thành viên HĐQT Sacombank đang nắm giữ 24 triệu cổ phiếu tương đương 1,93% vốn điều lệ.

Bà Trầm Thuyết Kiều, con gái ông Trầm Bê cũng sở hữu 0,3% vốn điều lệ tại ngân hàng này.

Ngoài tỷ lệ sở hữu "bự", sức "nóng" của câu chuyện giữa gia đình đại gia Trầm Bê và Sacombank hiện nay đang tập trung vào thương vụ sáp nhập ngân hàng này cùng SouthernBank.

Không ai nói, nhưng nhiều người ngầm hiểu rằng, Trầm Bê chính là ông chủ của cả SouthernBank và Sacombank.

Bởi vậy, mặc dù đề án sáp nhập khi đưa ra đã bị các cổ đông Sacombank phản ứng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn được thông qua. Cuộc "hôn nhân" này hiện chỉ còn đợi "cái gật đầu" của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nếu Sacombank và SouthernBank về một nhà, tỷ lệ sở hữu của ông Trầm Bê chắc chắn sẽ giảm mạnh bởi gia đình ông đang nắm giữ gần 21% cổ phần SouthernBank nhưng chỉ nắm khoảng 6,6% cổ phần Sacombank.

Trong khi đó, vốn của Sacombank là trên 12.000 tỷ đồng, còn SouthernBank là 4.000 tỷ.

Tuy nhiên, đổi lại, tiếng tăm và vị thế đại gia này cũng như gia đình của mình sẽ được đẩy lên một tầm cao mới.

Với sự khôn ngoan cùng những bước đi quyết đoán, Trầm Bê đang dần cho giới doanh nhân thấy được quyền lực của một "ông trùm" tài chính.

Theo P.Tuyến - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X