Hotline 24/7
08983-08983

Vụ truy sát kinh hoàng ở TPHCM: Cầm đầu là 1 dân quân

Bước đầu xác định tổ chức, cầm đầu vụ truy sát người là một cựu dân quân, vừa bị kỷ luật, buộc xuất ngũ. Vai trò cầm đầu còn có một người hiện là dân quân ở địa phương.

Liên quan đến vụ côn đồ vác dao, mã tấu truy sát người trong đêm như đã thông tin, ngày 30/6, trung tá Trịnh Kim Sơn - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức, TPHCM - cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp hai nghi can gồm: Nguyễn Tiến Thuận (SN 1995) và Bùi Văn Hiến (tự Bi, SN 1992, cùng ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức).

Công an còn tạm giữ một người khác là Phạm Duy Kha (SN 1993, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để làm rõ vai trò liên quan. Hiện công an đang truy xét thêm nhiều nghi can còn lại.

Được biết giữ vai trò tổ chức, cầm đầu vụ đâm chém kinh hoàng nói trên là Thuận và Hiến. Thuận hiện là dân quân thường trực của Phường đội phường Tam Phú. Hiến trước đây là dân quân tại đây, nhưng do vi phạm nên bị kỷ luật, buộc xuất ngũ vào cuối tháng 5 vừa qua.

Hiến khai có tình cảm với chị N.H.T.Đ (SN 1997), nhưng chị này không chấp nhận. Biết chị Đ có người yêu là anh Đ.V.Q (SN 1994, hiện cũng là dân quân Phường đội phường Tam Phú) nên Hiến ghen tuông, kiếm cớ trả thù tình anh Q.

Đêm 1/6, Hiến rủ Thuận mang hung khí đến nhà chị Đ tìm anh Q đâm chém, nhưng cha chị Đ kịp thời can thiệp. Lần đó, Hiến, Thuận bị mời lên Công an phường để làm việc, buộc viết cam kết không tái phạm.

Vu truy sat kinh hoang o TP.HCM: Cam dau la 1 dan quan
Hiện trường vụ truy sát làm 2 người bị thương

Trong ngày 29/6, Hiến, Thuận nhắn tin dọa xử anh Q và quyết định trong đêm sẽ truy tìm anh này. Tối 29/6, Hiến gọi Thuận và 6 người khác tụ tập ngay cầu Bình Phú (phường Tam Phú, quận Thủ Đức). Tại đây, Hiến phát kiếm, mã tấu tự chế... rồi cả nhóm đi xe gắn máy kéo đến nhà chị Đ ở phường Tam Phú.

Được biết, trong tối 29/6 gia đình chị Đ tổ chức tiệc ở nhà hàng gần nhà. Tàn tiệc, cha và chú chị Đ về trước thì bị nhóm của Hiến, Thuận kéo đến dùng hung khí đâm chém thương tích như đã đề cập. Sau khi gây án, Hiến gom tất cả hung khí lại, giao cho Kha cất giấu rồi cả nhóm bỏ trốn.

Trong đêm, công an truy xét nóng bắt giữ được 3 nghi can như đề cập trên, thu giữ 5 kiếm, mã tấu tự chế và 1 xe gắn máy mà nhóm đối tượng vứt bỏ lại hiện trường. Công an kêu gọi các đối tượng còn lai sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Anh Nguyễn - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X