Hotline 24/7
08983-08983

Vụ tàu lửa tông ôtô: bốn trẻ em chấn thương nặng

Đến 13g ngày 1/2, Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai xác định ngoài 2 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt còn có 7 người khác bị thương.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Ảnh: A Lộc
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đến thăm hỏi các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: A Lộc

BVĐK Đồng Nai cho biết tiếp nhận ba bệnh nhân Lê Thị Thủy (35 tuổi) chị Lê thị Thắm (32 tuổi) và anh Phạm Hồng Dũng (37 tuổi, cùng ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) bị xây xát ở đầu mặt, tay chân. 

Còn BV Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị cho bốn bệnh nhi trong vụ tai nạn đường sắt trước đó gồm Phạm Lê Hoàng Quân (11 tuổi), Phạm Lê Hoàng Kim, Lê Bảo Nam và bé trai 3 tuổi chưa rõ danh tính bị chấn thương sọ não.

BS Phạm Anh Tuấn - phó khoa Ngoại - tổng hợp, BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết, trong số 4 bệnh nhi điều trị tại bệnh viện có 3 ca chẩn đoán bị chấn thương sọ não, trong đó 2 ca tiên lượng nặng. Hiện các bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho các bệnh nhi.

Một bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: A Lộc
Một bé trai được đưa đến BV Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: A Lộc

Có đến 3 bệnh nhi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não - Ảnh: A Lộc
3 bệnh nhi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não - Ảnh: A Lộc

Sau khi xảy ra tai nạn, Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng  và mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Ông Phạm Anh Dũng, chủ tịch UBND TP. Biên Hòa cũng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ông Dũng cho hay trước mắt TP. Biên Hoà hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người, hỗ trợ các nạn nhân tử vong 4,5 triệu đồng/người.

Về địa phương, ông Dũng cho hay đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp xử lý hiện trường, cho thông đường, bảo vệ cảnh giới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Có đến 3 bệnh nhi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não - Ảnh: A Lộc
Có đến 3 bệnh nhi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não - Ảnh: A Lộc

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, Công an TP. Biên Hoà, vị trí vụ tai nạn nằm ở Km 1701+300 thuộc khu gian đường sắt Biên Hoà - Dĩ An.

Tại hiện trường tai nạn là đường ngang dân sinh (thuộc khu phố 3, P. Bửu Hoà), có biển báo “Chú ý tàu hoà” nhưng thiếu rào chắn, không có đèn tín hiệu. Người điều khiển xe 16 chỗ bị nạn là tài xế Lê Đức Văn (31 tuổi) lái xe băng qua đường ngang làm xảy ra tai nạn may mắn thoát chết.

Các lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân từ sáng đến chiều ngày mùng 5 tết.

Theo người dân ở khu vực tai nạn, đường dân sinh trước đây hẹp, chủ yếu xe máy chạy qua lại nhưng từ khi nâng cấp thành đường bê tông rộng hơn đã có xe du lịch ra vào khu vực này.

Một người đàn ông khóc bên thi thể người thân sau vụ tai nạn sáng 1/2 - Ảnh: A Lộc

Chiếc ôtô 16 chỗ biển số 60M-3378 hư hỏng nặng phần hông và phần đầu sau tai nạn - Ảnh: A Lộc

Theo Sơn Định - A Lộc - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X