Hotline 24/7
08983-08983

Vụ tàu hỏa ‘thổi bay’ ô tô: Lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Cú va chạm kinh hoàng đã “thổi bay” chiếc ô tô hơn 40m. Chiếc xe nát bét biến dạng hoàn toàn, 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 25/4, các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Định cho biết, 2 nạn nhân Phạm Văn No (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ân (41 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đều bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch. Hiện, các nạn nhân đều tỉnh táo, chụp CT cho thấy không có vết máu tụ trong não.

Hiện trường vụ tàu hỏa "thổi bay" xe ô tô hơn 40m.

Anh Phạm Văn No, một trong hai nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng nhớ lại: “Cả 6 anh em đều quê ở Phú Yên, ngày 24/4 ra Bình Định đi công việc. Sau khi ăn cơm trưa ở thị trấn Tuy Phước (tỉnh Bình Định), nghỉ ngơi được một lát, vào đầu giờ chiều, mấy anh em đi tiếp. Lúc đó, Hữu cầm lái, Tùng ngồi ghế trước, mấy anh em còn lại chia nhau ngồi phía sau. Đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe một tiếng rầm. Sau đó, người và xe bị hất tung khỏi mặt đường và bị kéo lê một khoảng cách hơn 40m... Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở bệnh viện rồi”.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Trưởng tàu TN1, Đặng Hồng Quân cho biết: “Lúc sắp đến đoạn có đường dân sinh cắt ngang, không có rào chắn, chúng tôi đã kéo còi báo động có tàu qua. Khi còn cách khoảng 15 - 20m, tôi phát hiện 1 chiếc ô tô đang chuẩn bị vượt qua đường ngang. Chúng tôi tiếp tục kéo còi báo động liên hồi nhưng tài xế điều khiển ô tô vẫn lái xe băng sang. Khoảng cách quá gần, chúng tôi không thể tránh được. Cú va chạm hất tung chiếc ô tô theo phương ngang rồi kéo lê ô tô khoảng 40m mới dừng hẳn”.

Thi thể các nạn nhân được hỗ trợ đưa về quê.

"Sau khi xảy ra tai nạn, 15 cán bộ, nhân viên trên tàu cấp tốc chạy nhanh về phía đầu tàu thì thấy 6 người bị kẹt trong chiếc ô tô. Anh em cùng người dân địa phương dùng xà beng và cây gỗ cạy chiếc ôtô rồi lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, tài xế và người ngồi ghế trước gục chết tại chỗ, thi thể biến dạng. Chúng tôi cứu được 4 người lập tức đưa đi cấp cứu", anh Quân nhớ lại.

“Lúc đó, tàu đã thực hiện hãm khẩn cấp để tránh tai nạn, song do cự ly quá gần nên đầu máy tàu đã va vào ôtô. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đường ngang này vắng người qua lại, rất may có chiếc ô tô bốn chỗ và xe khách 16 chỗ tập trung đưa các nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu”, anh Tùng lái tàu cho biết thêm.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị tử vong 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.

Chiều 24/4, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trực tiếp đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên 2 trường hợp đang cấp cứu tại đây. UBND tỉnh Bình định đã quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 5 triệu đồng, mỗi trường hợp tử vong là 10 triệu đồng và hỗ trợ xe đưa các nạn nhân tử vong về nhà.

“Các địa phương trên toàn tỉnh phải rà soát ngay tất cả các đường ngang dân sinh, những đường không hợp pháp và kiên quyết xóa bỏ những đường ngang tự phát, không an toàn. Yêu cầu các cơ quan liên quan, chính quyền các địa phương có đường sắt đi qua phải kiểm tra ngay những phần việc này trong vòng 1 tuần nhằm tránh những vụ TNGT đáng tiếc như trên”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 24/4, Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu hỏa TN1 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, ô tô BKS 78A-036.52 lưu thông từ hướng Đông sang Tây. Tại hiện trường, ô tô Innova bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Hiện lực lượng CSGT cùng các ngành chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn”.

Vào lúc 13g46 ngày 24/4, tàu hỏa TN1 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt ở Km1102+200 đoạn qua thôn Cảnh An 2 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đâm vào ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova BKS 78A - 036.52 rồi “hất văng” chiếc ô tô này một khoảng cách rất xa. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ nát bét, biến dạng hoàn toàn, còn tàu hỏa chạy khoảng 40-50m mới dừng lại.

Hai nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, trú huyện Đông Hòa) và Trần Ngọc Hữu (33 tuổi, trú tại TP.Tuy Hòa) tử vong tại chỗ. Trong số 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Nguyễn Văn Hiên (49 tuổi, trú huyện Đông Hòa) và Lâm Tử Tâm (33 tuổi, trú TP.Tuy Hòa) do bị thương quá nặng đã không qua khỏi vào cuối giờ chiều cùng ngày. Hiện hai nạn nhân Nguyễn Ngọc Ân (40 tuổi) và Phạm Văn No (37 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) đã qua cơn nguy kịch.

Theo Bạch Hưng - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X