Hotline 24/7
08983-08983

Vụ núi vùi lấp 10 căn nhà: 2 vợ chồng chưa biết mẹ và con trai tử vong

Hiện trường vụ núi lở vùi lấp 10 căn nhà khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Trưa 20/12, BS Hoàng Văn Việt, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng, BVĐK tỉnh Nha Trang cho biết, đang cấp cứu cho 5 nạn nhân trong vụ sạt lở núi chôn vùi 10 căn nhà và khiến 2 người tử vong vào sáng nay tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang).

"Có 5 bệnh nhân được lực lượng cứu hộ đưa vào cấp cứu. Trong đó, trường hợp nguy kịch là bệnh nhân Lê Văn Vang (31 tuổi).

Sau nhiều giờ cấp cứu, anh Vang đã qua cơn nguy kịch, tỉnh lại nhưng chưa thể nói chuyện", bác sĩ Việt thông tin.

Theo BVĐK tỉnh Khánh Hòa, 4 bệnh nhân còn lại gồm Lê Anh Vy (SN 1955), Trần Thị Thu Sương (SN 1956), Nguyễn Kim Sinh (SN 1952), Nguyễn Đình Tú (SN 1983) sức khỏe đều đã ổn định. Trong số các bệnh nhân có chị Nguyễn Thị H. là vợ anh Vang.

Vụ núi vùi lấp 10 căn nhà: 2 vợ chồng chưa biết mẹ và con trai tử vong - Ảnh 1.Anh Lê Văn Vang đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết mẹ và con trai tử vong.

Gia đình anh Vang bị thiệt hại nặng nhất khi căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Hai nạn nhân được xác định tử vong đến thời điểm này là bà Phan Thị Cư (SN 1958) và cháu Lê Anh Khang (SN 2012) là mẹ và con trai của anh Vang.

Chị Lê Thị Mùi, chị gái anh Vang cho hay, khi nhà anh Vang bị vùi có tất cả 5 người. Anh Vang, vợ cùng cha được người dân cứu ra ngoài. Riêng bà Cư và cháu Khang bị đá đè nên khi mọi người tìm được đã tử vong.

"Cha tôi bị tai biến nhiều năm, thấy cảnh này ông ấy bị ngất xỉu. Nỗi đau này không biết ông ấy có chịu được không.

Vợ chồng em trai tôi thì gia đình vẫn giấu chuyện đau lòng vì sợ tụi nó bị sốc", chị Mùi nói.

Theo BS Việt, bệnh nhân Vang vừa qua cơn nguy kịch, chưa thể nói chuyện được nên bệnh viện dặn người nhà chưa thông báo chuyện mẹ và con trai tử vong mà chỉ nói tất cả đều an toàn.

"Bệnh viện cũng đã cử bác sĩ đến hiện trường túc trực cùng lực lượng cứu hộ để cấp cứu cho bệnh nhân sớm nhất khi tìm thấy", bác sĩ Việt cho hay.

Tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đào bới, xúc đất để cứu 2 nạn nhân còn mắc kẹt bên dưới.

Vụ núi vùi lấp 10 căn nhà: 2 vợ chồng chưa biết mẹ và con trai tử vong - Ảnh 2.Nhiều người dân theo dõi lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân

Hai nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Hoa (SN 1973) và Phạm Cao Sang (SN 1998) hiện vẫn còn sống đến thời điểm này.

Họ bị mắc kẹt dưới lớp đất và nhiều lớp đá. Các lực lượng chức năng đã cắt được 2 lớp đá nhưng vẫn chưa tiếp cận được. Việc này phải rất cẩn thận vì có thể gây nguy cơ sập đất ảnh hưởng đến 2 nạn nhân.

Những nạn nhân vụ sạt lở cho biết họ nghe thấy tiếng đất đá đổ ầm ầm nên bỏ chạy ra khỏi nhà. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra khoảng 10 giây. Những người bị nạn không chạy kịp nên mắc kẹt lại bên trong.

Vụ núi vùi lấp 10 căn nhà: 2 vợ chồng chưa biết mẹ và con trai tử vong - Ảnh 3.Hơn 300 người thuộc Cảnh sát PCCC, Công an, Bộ đội cùng nhiều máy móc đang làm việc cật lực nhưng hết sức cẩn thận.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đang có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ. Ông Vinh yêu cầu phải bằng mọi cách cứu được 2 nạn nhân đang mắc kẹt.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị chính quyền địa phương thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân kịp thời, không để ai đói, rét. Các địa phương khác cũng phải rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Tiểu Bạch - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X