Hotline 24/7
08983-08983

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng

Một trong những chiến hạm săn ngầm hàng đầu thế giới là Pantelev cùng 2 tàu hộ tống thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) sáng 31/7.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Dẫn đầu biên đội tàu chiến Hải quân Liên bang Nga là khu trục hạm chống ngầm Pantelev mang số hiệu 548. Đây được xem là một trong những lớp tàu săn ngầm uy lực nhất thế giới. Hộ tống Pantelev là tàu kéo SB-522 và Penhega (chở dầu) cùng 483 sĩ quan, thủy thủ do đại tá A.V Potapov chỉ huy.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Lễ đón diễn ra lúc 11g cùng ngày, với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan chính quyền Đà Nẵng. Đại tá A.V Potapov, cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ, giao lưu giữa Hải quân hai nước.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Pantelev là một trong 9 tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn thuộc lớp Project 1155 Fregat (NATO định danh là lớp Udaloy I) được chế tạo từ những năm 1980 với mục tiêu săn tìm, tiêu diệt các tàu ngầm hạt nhân. Dù đã phục vụ khá lâu nhưng các tàu chiến Project 1155 vẫn được đánh giá là rất đáng sợ trên đại dương.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Tàu khu trục săn ngầm Pantelev được đóng tháng 1/1988, hạ thủy vào 2/1990 và chính thức biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 12/1991. Pantelev có lượng giãn nước toàn tải 7.900 tấn, dài 163 m, rộng 19 m, trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho tốc độ 35 hải lý/h, tầm hoạt động 19.400 km.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Pantelev được trang bị tổ hợp Metel (NATO định danh là SS-N-14 Silex), tên lửa hành trình chống ngầm 83R hoặc 84R (2 bệ phóng 4 ống) đạt tầm bắn 10-50 km.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Trong tác chiến phòng không, chiến hạm được trang bị 2 bệ pháo tên lửa Kashtan và 4 bệ pháo 6 nòng AK-630

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Bên cạnh vũ khí chống ngầm, trên tàu còn có 2 bệ pháo AK-100 cỡ 100 mm. Bệ pháo này dùng để chống mục tiêu mặt nước ở tầm xa đến 21 km, trên không là 10 km (với máy bay) và 5 km (với tên lửa chống tàu), tốc độ bắn 50-60 phát/phút.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Ở đuôi tàu có 2 bệ phóng ngư lôi cỡ 533 mm (4 ống/bệ) chống ngầm hoặc tàu, tầm bắn 19-22 km, tốc độ khoảng 80 km/h

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 bệ phóng bom chống ngầm RBU-6000 cơ cấu 12 ống phóng cỡ 213 mm

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Trong đó, đáng chú ý là RGB-60 đạt tầm bắn 350 m đến 5,8 km, xuyên sâu xuống mặt nước 10 - 500 m. Bom 90R đạt tầm bắn 600 m tới 4,3 km, xuyên sâu xuống mặt nước 1.000 m.

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Xuồng cứu hộ bên mạn phải tàu

Vũ khí trên chiến hạm săn ngầm Hải quân Nga ở Đà Nẵng
Bên cạnh vũ khí chống ngầm tầm xa RPK-3 Metel, trong tầm 10 km trở lại, Udaloy I được bổ sung thêm hệ thống rocket săn ngầm RBU - 6000 và ngư lôi. Ngoài ra, tàu còn có 2 trực thăng săn ngầm Kamov Ka-27, mỗi chiếc mang được 1 ngư lôi hạng nhẹ và 36 phao âm.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X