Hotline 24/7
08983-08983

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa đại gia: Nhiều bí ẩn

Vụ án lừa đảo do hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung thực hiện xuất hiện nhiều những bí ẩn.

Trong vụ án này, từ lời khai của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (SN 1987), Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, bạn Dung) và đại gia Cao Toàn Mỹ (đại gia ở TPHCM) đã phát sinh rất nhiều điều kỳ lạ.

Đại gia giữ "Hợp đồng tình ái" bằng giấy có dấu lăn tay của Phương Nga?

Điều đầu tiên đó chính là bản hợp đồng tình ái mà mới đây hoa hậu Phương Nga khai trong phiên tòa sơ thẩm lên đến 16,5 tỉ đồng trong thời hạn 7 năm.

Bản hợp đồng bí ẩn và lạ lùng này được đại gia gởi mail, sau đó Phương Nga lập một bản ra giấy có dấu lăn tay rồi đưa cho đại gia Mỹ giữ.

Trong phiên tòa xét xử, Phương Nga đã khai chi tiết về bản “hợp đồng tình ái”. “Tôi Phương Nga có nhận 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ để quan hệ tình cảm trong vòng 7 năm, bắt đầu từ thời gian ký hợp đồng (2012). Nếu trong thời gian đó tôi phản bội anh Mỹ thì sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền theo hợp đồng”, Nga khai tại tòa.

Vu hoa hau Phuong Nga lua dai gia: Nhieu bi an
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Điều kỳ lạ thứ hai là trong lời khai của hoa hậu hậu Phương Nga tại tòa có nhắc tới hai người phụ nữ, họ là cầu nối cho mối quan hệ giữa Nga và đại gia Mỹ thêm thắm thiết. Hai người đó một người tên Tâm một người tên Mai Phương.

“Từ những ngày bị cáo chân ướt chân ráo ở Hà Nội vào Sài Gòn tham gia showbiz thì chị Tâm, chị Mai Phương đã giúp đỡ rất nhiều. Bị cáo coi hai người này là bạn bè, chị em thân thiết. Khi ông Mỹ tố cáo bị cáo, hai chị này cũng đã động viên, an ủi và nói sẽ lo cho bị cáo.

Hai người này đã chỉ bị cáo phải khai thế này, thế kia nhưng đến khi bị cáo bị bắt thì mới biết bị hai người này lừa nên không khai thêm gì”, Phương Nga trình bày với tòa.

Hoa hậu Phương Nga bị ép ký nhận 16,5 tỷ?

Theo Phương Nga, chị Mai Phương có mối quan hệ mạnh đến mức có thể giúp Phương Nga đi dự liên hoan phim ở nước ngoài miễn phí. Cho nên khi Mai Phương nói điều gì Phương Nga cũng tin và hiển nhiên tin là bà Phương có quyền lực thực sự.

Tại tòa, Phương Nga cũng trình bày, khi Nga đang ở nhà thì chị Mai Phương hẹn Nga ra karaoke. Tại đây có bốn người đàn ông lạ mặt đã đe dọa, dằn mặt và đưa giấy cho Nga ghi vào có nhận 16,5 tỉ của đại gia Mỹ để mua bán nhà.

Vì quá kinh sợ nên Nga đã viết vào tờ giấy mà bốn người đàn ông lạ này đưa cho. Khi bốn người đàn ông này vừa rời khỏi quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) thì các nhân viên phục vụ quán đã xúm xít an ủi Nga.

Vậy 2 người phụ nữ, 4 người đàn ông mà hoa hậu Phương Nga nhắc tới là ai, có quan hệ như thế nào với vị đại gia tên Mỹ vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ của nhiều người.

Vu hoa hau Phuong Nga lua dai gia: Nhieu bi an
Phương Nga tại phiên xét xử

Đặc biệt mới đây một "Bản hợp đồng tình dục" xuất hiện trên mạng được cho là của đại gia Mỹ và hoa hậu Phương Nga khiến dư luận không khỏi quan tâm.

Theo đó trên mạng xuất hiện 20 hình ảnh hình ảnh được cho là lấy từ email cá nhân của G.C thể hiện nội dung thương thảo quan hệ tình - tiền với cô gái tên Nga.

Ngoài sự kỳ kèo tiền bạc, các hình ảnh còn cho thấy thông tin về thú vui tình dục khác người của vị đại gia. Nội dung email đề cập tới hợp đồng tình ái “làm vợ 2” trong 7 năm, số tiền "10t".

Có đoạn email thể hiện, đại gia có đưa ra một số điều khoản để đi đến thống nhất với hoa hậu hợp đồng tình dục.

Trước những thông tin này, Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - Hãng luật Giải Phóng (Đoàn Luật sư TPHCM, người tham gia bào chữa cho bị cáo Nga) cho biết: Trong quá trình tiếp xúc với Phương Nga, đọc các bút lục, hồ sơ vụ án, ông có nghe nói về nội dung email trao đổi và hợp đồng tình ái giữa hoa hậu với ông Mỹ.

Bản thân ông cũng tin là có như thế. Ông Hưng và các cộng sự đang tìm cách khôi phục email của hoa hậu Phương Nga để xác thực những bằng chứng để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.

Theo Thanh Thanh - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X