Hotline 24/7
08983-08983

Vụ bác sĩ ở Quảng Nam bị đâm chết: Bắt giữ nghi can là anh ruột của nạn nhân

Chiều ngày 13/11, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi) là nghi can đâm chết em ruột của mình.

Theo đó, nghi can Thắng đang làm bảo vệ ở BVĐK khu vực Quảng Nam. Sau khi đâm chết em ruột của mình là Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi, bác sĩ khoa X-Quang BVĐK khu vực Quảng Nam), Thắng đã lấy xe máy bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến khoảng 17 giờ, ngày 12/11, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Thắng ở khu vực Miếu Bông (phường Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Vụ bác sỹ ở Quảng Nam bị đâm chết: Bắt giữ nghi can là anh ruột của nạn nhân - Ảnh 1.Hiện trường vụ án mạng

"Bằng các nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết của Thắng khi đối tượng này bỏ trốn ra Đà Nẵng. Sau khi Thắng trở về đến khu vực Miếu Bông thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ", Đại tá Dũng nói.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 23g30 phút, ngày 11/11, tại nhà nghỉ Đông Đô, khối phố 3, phường 3, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 11/11, Thắng nhậu say về rồi gây gổ với vợ. Khoảng 23 giờ, anh Lợi ở nhà bên cạnh đi làm về nghe ồn ào nên qua can ngăn. Lúc này, giữa Thắng và anh Lợi xảy ra cãi vã. Sau đó, Thắng dùng dao đâm 2 nhát vào ngực anh Lợi, trong đó có một nhát đâm thủng tim, gây mất máu cấp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi thấy em trai mình nằm gục trên vũng máu, Thắng hoảng sợ lấy xe máy chạy trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi can Thắng để tiếp tục lấy lời khai và tìm hiểu nguyênnhân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo H.Nam - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X