Hotline 24/7
08983-08983

Vụ 22 cán bộ sở ra Bắc dự lễ hội: “Không có chuyện công ty dược hỗ trợ tiền”

Trước thông tin cho rằng một công ty dược ở Bình Định đã hỗ trợ 2,5 triệu đồng cho mỗi thành viên của đoàn, Giám đốc Sở Y tế khẳng định "hoàn toàn không có việc này".

Liên quan đến vụ hơn 20 cán bộ Sở Y tế Bình Định nghỉ việc đi miền Bắc dự lễ hội, trước thông tin cho rằng một công ty dược ở Bình Định đã hỗ trợ 2,5 triệu đồng cho mỗi thành viên của đoàn, Giám đốc Sở Y tế, ông Lê Quang Hùng thông tin với PV báo Pháp luật TPHCM:

"Hoàn toàn không có việc này, chúng tôi cũng không kêu gọi ai tài trợ. Kinh phí đi do anh em tự góp, không liên quan đến Sở".

Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Định, năm nay tỉnh không tổ chức lễ kỷ niệm ngày 27/2, để tiết kiệm nên các cán bộ tự bỏ kinh phí ra xin đi cùng. Các cán bộ đi chuyến này là tự bỏ tiền túi mỗi người 3,5 triệu đồng chứ không hề có bất cứ sự tài trợ nào bên ngoài.

Trong đó, ông Hùng và một cán bộ Phòng Tổ chức hành chính được Bộ Y tế mời đi; 13 công chức biên chế của Sở xin nghỉ phép; còn lại là một số nhân viên hợp đồng các dự án...

Ông cho rằng cả năm qua, lũ lụt liên tục, anh em làm việc cật lực, giải quyết xong nhiều việc nên đã ký cho nghỉ phép để đi cho biết.

Cũng theo ông Hùng, Sở Y tế tỉnh Bình Định có tổng cộng 39 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, trên website của Sở hiện có 33 cán bộ, chuyên viên.

Trong đó có đến 19 người đang giữ các chức vụ lãnh đạo sở, phòng. Riêng ba phòng Nghiệp vụ y, Nghiệp vụ dược, Thanh tra Sở có tổng cộng 11 người nhưng chỉ có ba chuyên viên, còn lại đều là trưởng, phó phòng.

Theo phản ánh, nhiều người đến Sở Y tế Bình Định ở trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn để liên hệ làm việc, ngày 9/2, nhưng cơ quan vắng tanh. Nhiều căn phòng được khoá cửa cẩn thận và không có cán bộ tiếp đón.

Lúc này, đoàn cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Sở Y tế Bình Định đã tập trung đi Hưng Yên dự lễ hội. Có 22 nhân sự của Sở Y tế Bình Định tham gia chuyến đi này.

Thực tế, giấy mời của Bộ Y tế có yêu cầu mỗi đơn vị cử 2 đại biểu (kể cả lãnh đạo sở) nhưng chuyến đi dự lễ hội của Sở Y tế Bình Định lại vượt nhiều lần về số người tham gia.

Sự việc này đã khiến UBND tỉnh Bình Định lập đoàn kiểm tra đột xuất, gồm thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh gọi điện thoại yêu cầu đoàn Sở Y tế trở về ngay lập tức để có mặt làm việc từ sáng 10/2. Ngay trong tối 9/2, 15 cán bộ, công chức của Sở Y tế đã đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi đi ô tô về Bình Định. Những người chưa trở về là cán bộ, nhân viên hợp đồng của các dự án ngành y tế.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phải có giải trình, báo cáo rõ vụ việc trình tỉnh trước ngày 13/2, để có hướng xử lý.

Theo Đức Nguyên - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X