Hotline 24/7
08983-08983

Vợ phó bí thư xã được "đóng vai" khác để cấp sổ cận nghèo: Có thể do cán bộ làm nhầm

Chuyện thật như đùa này xảy ra ở xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (SN 1983, vợ ông Hồ Vũ Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành) bất ngờ được chuyển khẩu từ ấp Tân Phong A sang "đóng vai" con của bà Đào Thị Hoa ở ấp Tân Hóa. Hộ bà Hoa là một gia đình cận nghèo.

Trụ sở hành chính xã Hòa Thành. Ảnh: Ngọc Chánh/Sài Gòn giải phóng
Trụ sở hành chính xã Hòa Thành. Ảnh: Ngọc Chánh/Sài Gòn giải phóng

Theo báo giới trong nước, phía UBND xã Hòa Thành đã công nhận hộ cận nghèo cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành).

Đáng nói, bà Phượng và bà Hoa không hề có quan hệ họ hàng. Kể cả khi bà Phượng được dời khẩu sang nhà bà Hoa thì bà Hoa cũng không hề hay biết.

"Hiện tại mẹ tôi đã già yếu sống một mình, còn trong gia đình có người con tên Phượng, vợ ông Phong nào đó tôi không biết. Bà Phượng không phải là thành viên của gia đình tôi", con trai bà Hoa nói với tờ Đất Mũi online.

Nguồn trên tiết lộ, theo sổ hộ khẩu thì bà Phượng đã là con của bà Hoa từ năm 2016 và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh.

Khi sự việc vỡ lở, giới chức TP Cà Mau hôm 24/5 đã chỉ đạo thu hồi sổ hộ cận nghèo đã cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng.

Trên tờ VnExpress, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Hòa Thành nói không hề biết việc vợ mình được cấp sổ hộ nghèo và "có thể do cán bộ làm nhầm".

Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau Triệu Tấn Phát khẳng định trên tờ Sài Gòn giải phóng, Phòng Lao động thương binh xã hội của xã Hòa Thành sẽ kiểm tra xác định sai phạm, sau đó chính quyền xử lý nghiêm.

Theo T.Công - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X