Hotline 24/7
08983-08983

Vợ ông chủ Facebook kể những ký ức tuổi thơ

Từ những ký ức tuổi thơ, Priscilla Chan, vợ tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg, muốn tạo một môi trường học tập và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

vo-ong-chu-facebook-muon-xay-truong-hoc-mien-phi

Vợ ông chủ Facebook tích cực hoạt động xã hội. 

Ngoài công việc của một bác sĩ nha khoa tại BVĐK San Francisco, Priscilla Chan, 31 tuổi, còn là quản lý của một ngôi trường tư nhân phi lợi nhuận, hoàn toàn miễn phí dành cho các trẻ em nghèo ở East Palo Alto, California, do cô cùng chồng, tỷ phú Mark Zuckerberg, sáng lập. Tại Primary School, không chỉ học sinh mà người nhà các em cũng sẽ được chăm sóc sức khỏe về tinh thần và thể chất miễn phí.  

Chan cho biết nghèo đói, gia đình không bền vững và sự thiếu quan tâm của cha mẹ sẽ có tác động không tốt đến sự phát triển não bộ của trẻ. Trong một bài phỏng vấn hồi đầu tháng trước với tờ San Joe Mercury, "bà chủ Facebook" chia sẻ một số trải nghiệm xúc động, khiến cô đi đến quyết định mở ngôi trường trên. 

Chan kể cô từng là người hướng dẫn, hỗ trợ cho những đứa trẻ sống trong các khu nhà có thu nhập thấp trong một chương trình sau giờ học. Một vài khu nhà trên xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em. Cô kể có lần nhìn thấy một bé gái ngồi trong công viên với chiếc răng cửa đã bị rụng. Lần khác, trái tim cô quặn thắt khi vô tình gặp một bé trai mặt dính máu do vừa bị đánh đập. 

"Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng việc mình giúp những đứa trẻ hoàn thành bài tập về nhà sẽ trở nên hoàn toàn vô ích nếu chúng không được khỏe mạnh, an toàn và vui vẻ ở ngay chính nơi chúng đang sống", bà mẹ một con rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những trải nghiệm đau lòng đó. "Điều đó thực sự có tác động rất lớn tới những quyết định mà tôi đã đưa ra trong cuộc sống và nghề nghiệp của mình". 

Vợ chồng ông chủ Facebook hạnh phúc bên con gái mới sinh. Ảnh: Reuters

Vợ chồng ông chủ Facebook hạnh phúc bên con gái mới sinh hồi tháng 12/2015. Ảnh: Reuters

Tuổi thơ của Chan cũng trải qua đầy khó khăn, thử thách. Cô lớn lên ở thị trấn ngoại ô Boston. Bố mẹ cô từng bỏ trốn khỏi Việt Nam trên những con tàu tị nạn và chưa bao giờ học đại học (ông bà Priscilla Chan là người Hoa gốc Việt). Suốt thời thơ ấu, mẹ Chan phải làm cùng lúc hai việc để phụ giúp gia đình. 

Khi đỗ vào Harvard, một ngôi trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Chan cảm thấy thật lạc lõng vì phải tự học mà không có ai hỗ trợ. Nhưng cô thấy mình cần phải đền đáp những thầy cô giáo và cố vấn ở trường trung học từng giúp đỡ, chỉ bảo cho cô. 

"Không nhiều người lớn lên cùng thời điểm với tôi được nhận những cơ hội tốt như thế", Chan nói trong cuộc phỏng vấn. 

Trước khi sinh con, Chan từng làm việc trong hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Cô đã mơ đến việc thành lập Primary School kể từ khi còn là sinh viên trường Đại học California, San Francisco, từ nhiều năm trước.

Cùng với sự ủng hộ của chồng, tỷ phú Mark Zuckerberg, Chan bắt tay vào xây dựng ngôi trường trên từ tháng 10/2015. Theo dự kiến, ngôi trường sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8 này, dành cho trẻ em từ ba tuổi trở lên. 

Theo Hướng Dương - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X