Hotline 24/7
08983-08983

Việt Nam sắp thử nghiệm cặp tàu tên lửa Molniya thứ 2

Hải quân Việt Nam sắp thử nghiệm cặp tàu tên lửa Molniya thứ hai do nhà máy đóng tàu Ba Son chế tạo.

Cặp tàu tên lửa Molniya đầu tiên mang tên HQ-377 và HQ-378 do nhà máy đóng tàu Ba Son chế tạo cho Hải quân Việt Nam.
Cặp tàu tên lửa Molniya đầu tiên mang tên HQ-377 và HQ-378 do nhà máy đóng tàu Ba Son chế tạo cho Hải quân Việt Nam.

Cặp tàu tuần tra mang tên lửa đề án 12418 Molniya, đang được đóng theo giấy phép của Nga dành cho Hải quân Việt Nam sẽ được thử nghiệm vào tháng 11, - như tin đưa của TASS dẫn thông báo của Tổng Giám đốc xí nghiệp đóng tàu Vympel Oleg Belkov tại triển lãm Interpolitex 2014.

"Hai chiếc tàu tên lửa đầu tiên của đề án12418, chế tạo với sự giúp đỡ của chúng tôi, đã được đưa vào trang bị của Hải quân Việt Nam”, - ông Belkov nói. “Trong tháng 11, đôi tàu thứ hai sẽ được đem thử nghiệm, trước hết là ở qui mô nhà máy, và sau đó đến cuộc kiểm tra cấp Nhà nước. Cặp tàu thứ ba hiện cũng đang được khởi công đóng, trên tàu sẽ lắp đặt những thiết bị cần thiết và dự kiến vào cuối năm nay sẽ hạ thủy”, - ông Belkov thông báo.

Như nhận định của nhà lãnh đạo Vympel, xí nghiệp Nga đang chờ đợi quyết định của Việt Nam về việc đóng tiếp loạt tàu này và đặt hàng thêm bốn chiếc tàu tuần tra nữa.

Theo hợp đồng ký kết năm 2003, Việt Nam cần nhận được hai chiếc tàu do Nga đóng và lắp ráp thêm 10 chiếc nữa theo giấy phép. Những chiếc tàu Nga đã được bàn giao cho khách hàng trong các năm 2007 và 2008. Năm 2010, tại Việt Nam đã có đại diện đầu tiên của đề án được cấp phép 12418. Một phần của hợp đồng cấp phép dự trù giai đoạn đến năm 2016.

Project 1241.8 Molniya là lớp tàu tên lửa tốc độ cao, có lượng giãn nước 500 tấn và được trang bị các hệ thống vũ khí tấn công mạnh mẽ, bao gồm 16 ống phóng tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran-E đạt tầm bắn xa 130km, 01 pháo hạm 76mm AK-176, 02 ụ pháo phòng thủ tầm gần 6 nòng 30mm AK-630M, tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla-1 (bản trang bị trên hạm) và súng máy.

Nhờ có lượng giãn nước nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh và trang bị vũ khí tấn công hiện đại, lớp tàu tên lửa Molniya của Hải quân Việt Nam được ví như những chú "Ong độc" trên Biển Đông, có thể đánh chìm bất kỳ mục tiêu tàu chiến nào trên biển.

PVD

AloBacsi.vn
Theo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X