Hotline 24/7
08983-08983

Vết sẹo chiến tranh: Bí ẩn về những phụ nữ Việt bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Hàn

Tới nay chính phủ Hàn Quốc vẫn bỏ qua các nạn nhân mà họ đã gây ra những tội ác trong các cuộc xung đột ở khu vực.

Trong khi sự kiện đòi công lý cho những phụ nữ từng bị quân đội Nhật Hoàng bắt làm nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh Trung- Nhật lần thứ 2 (1937 - 1945) và Thế chiến thứ 2 được cả thế giới biết đến và ủng hộ thì vấn đề phụ nữ Việt Nam từng bị binh sỹ Hàn Quốc ép làm nô lệ tình dục lại chưa thực sự được đưa ra ánh sáng.

Vết sẹo chiến tranh: Phụ nữ Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Hàn Quốc (Ảnh:Nation of Change)

Hàn Quốc đã đưa quân sang tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam (từ cuối những năm 1960 - đầu 1970). Khi đó, lính Hàn không chỉ cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ Việt Nam mà còn có nhiều hành động tàn bạo như thảm sát nông dân và người già, cũng như bắt nhiều phụ nữ làm gái mại dâm cho lính Hàn.

Nhiều người phụ nữ trong số này sau đó đã mang thai và những đứa trẻ lai mang hai dòng máu Hàn - Việt sau khi sinh ra đều bị xã hội Việt Nam xa lánh trong khi những người cha là lính Hàn của chúng đã quay về Hàn Quốc và không bao giờ chúng còn được gặp mặt hay nghe bất cứ thông tin gì về họ.

Hoàn cảnh của những người phụ nữ này đã bị lịch sử lãng quên và không một ai nhắc đến cho tới tận cuối những năm 1990, khi những nạn nhân năm xưa quyết định lên tiếng và yêu cầu được công nhận và bồi thường.

Tới nay, tuy chính phủ Hàn Quốc chưa làm được gì nhiều trong việc nhìn nhận vấn đề này nhưng bản thân họ vẫn đang tiếp tục yêu cầu Nhật Bản bồi thường tài chính cho những người phụ nữ từng bị quân đội Nhật ép làm nô lệ tình dục hiện còn sống.

Phụ nữ Trung Quốc cũng là nạn nhân của nô lệ tình dục trong thế chiến II (Ảnh: Chinadaily)

Sự ghi nhận và bồi thường cho những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục

Năm 1973, tác giả Kakou Senada của Nhật Bản đã xuất bản tác phẩm đầu tiên về vấn đề phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ có tên “Military Comfort Women”, trong đó tác giả miêu tả chi tiết về sự tham gia của quân đội Nhật trong việc xây dựng các khu giải trí. Nhìn chung cuốn sách này bị chỉ trích và phản đối vì sai sự thật nhưng nó khiến người ta phải chú ý và nghiên cứu về vấn đề này.

Tuyên bố Kono năm 1993 được công bố bởi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohei Kono đã thừa nhận sự tham gia của quân đội trong việc xây dựng các khu giải trí và cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục.

Sau đó Nhật Bản đã lập ra một quỹ có tên là Asian Women’s Fund để bồi thường cho những nạn nhân từng bị cưỡng ép và một phần của quỹ được lấy từ ngân sách của chính phủ Nhật Bản. Hàn Quốc cũng yêu cầu chính phủ phải bồi thường và đã nhận được 800 triệu USD qua con đường viện trợ và các gói vay hơn 10 năm. Chính phủ Hàn Quốc đã công khai ủng hộ cho hàng nghìn phụ nữ bị bắt ép rời khỏi gia đình và đất nước trong suốt các cuộc chiến tranh và thậm chí tiếp tục yêu cầu Nhật bồi thường lần thứ 2.

Nhưng lịch sử cho thấy bản thân chính phủ Hàn Quốc cũng có liên quan đến việc lợi dụng các nô lệ tình dục.

Những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục biểu tình trước đại sứ quán Nhật (Ảnh: AFP)

Hàn Quốc lạm dụng các nô lệ tình dục

Trong phần lớn lời kể của các nạn nhân còn sống về hệ thống các khu giải trí đều nhắc tới việc Hàn Quốc đã cho xây dựng nơi giữ những nô lệ tình dục của riêng họ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953). Quân đội Hàn quốc đã thiết lập 2 loại khu giải trí - Khu giải trí U.N dành cho các binh sỹ Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Khu giải trí đặc biệt dành cho lính Hàn.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã bị bắt ép tới phục vụ tại những nơi này và thậm chí nhiều người trong số họ đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ. Nhiều trường hợp những người phụ nữ này thậm chí bị bắt lên những chiếc xe tải để đưa đi phục vụ binh sỹ Hàn Quốc ở tiền tuyến.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc đã đưa quân sang tham chiến đồng thời thiết lập các khu giải trí cho riêng mình. Ban đầu khi mới sang, lính Hàn đã cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ Việt Nam và sau đó họ bắt ép phụ nữ tới phục vụ tại các khu giải trí. Đã có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra do mẹ của chúng bị hãm hiếp hoặc bị bắt ép làm nô lệ tình dục.

Những đứa trẻ này bị gọi là Lai Đại Hàn - từ dùng để chỉ những đứa trẻ sinh ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam có bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Việt Nam. Hiện vẫn chưa rõ đã có bao nhiêu đứa trẻ lai như vậy ra đời nhưng người ta ước tính con số này lên tới hàng chục nghìn người. Điều không may là những đứa trẻ này bị xã hội Việt Nam thời đó tẩy chay và kỳ thị bởi chúng là kết quả của việc mẹ chúng bị hãm hiếp hay bị ép buộc quan hệ tình dục.

Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống giải trí vận hành đa dạng để các binh lính của họ có thể tiêu khiển với những người phụ nữ, bao gồm: thứ nhất là một “nhóm giải trí đặc biệt” có tên “T’uksu Wiandae” và hoạt động tại nhiều khu giải trí khác nhau; thứ 2 là những nhóm di động có thể linh hoạt phục vụ tại những địa điểm khác nhau và được đưa tới tận các trại lính; thứ 3 là gái mại dâm hoạt động tại những nhà thổ tư nhân và được quân đội thuê để phục vụ họ. Những người phụ nữ bị bắt cóc và bị ép làm công việc này tới từ nhiều quốc gia ở Châu Á.

Câu chuyện về những phụ nữ Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục và những đứa con của họ chỉ được đưa ra ánh sáng vào những năm 1990 và 2000 khi Hàn Quốc tăng cường đầu tư tài chính vào Việt Nam. Mặc dù Hàn Quốc đã có tới 2 lần yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho những nạn nhân nước mình bị lạm dụng trong thời chiến và công khai ủng hộ những người phụ nữ này, nhưng bản thân họ lại chưa bao giờ thừa nhận những khu giải trí do chính họ lập ra tại hai quốc gia - Hàn Quốc trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên, và Việt Nam.

Ngoài việc xây dựng những khu giải trí ở Việt Nam và cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ Việt Nam, quân lính Hàn Quốc còn phải chịu trách nhiệm cho nhiều tội ác khác mà họ đã gây ra trên đất nước này. Một trong số đó là sự tham gia vào vụ thảm sát những người dân thường Việt Nam với phần lớn là phụ nữ và trẻ em tại Phong Nhị và Phong Nhất vào năm 1968.

Ngoài ra, tuy chính phủ Hàn Quốc đã công khai chỉ trích quân đội LHQ vì khiến những người phụ nữ Hàn Quốc mang thai và sau đó bỏ rơi những đứa trẻ này trong chiến tranh Triều Tiên, nhưng chính họ lại phủ nhận những đứa trẻ ở Việt Nam được sinh ra do mẹ của chúng bị lính Hàn cưỡng hiếp hoặc bắt ép làm nô lệ tình dục.

Trung tâm House of Sharing là nơi chăm sóc các nạn nhân nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.(Ảnh: Dailymail)

Vấn đề của những phụ nữ Việt Nam bị ép làm nô lệ tình dục và con cái họ

Tới nay chính phủ Hàn Quốc vẫn bỏ qua các nạn nhân mà họ đã gây ra những tội ác trong các cuộc xung đột ở khu vực.

Các cựu binh Hàn Quốc và những công nhân nước này từng đóng quân tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh vẫn tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của chính con cái họ. Người ta ước tính số phụ nữ Việt Nam bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Hàn Quốc khoảng từ 5.000 - 30.000 người nhưng không ai có thể nói rõ con số chính xác là bao nhiêu.

Hiện nay, ngày càng có nhiều những nạn nhân Hàn Quốc còn sống sót đứng ra làm chứng và kể lại những gì mà họ đã phải chịu đựng. Và hy vọng là sự thật về những phụ nữ Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục và con cái của họ cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng.

Mới đây, Kim Bok-dong, người từng bị bắt phục vụ tại các khu giải trí của quân đội Nhật trong chiến tranh cùng với Hội đồng về vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc có tên Korean Council for Military Sexual Slavery - thường tổ chức các cuộc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul vào thứ 4 hàng tuần, đã gặp gỡ các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục và bị xâm hại bởi lính Hàn ở Việt Nam.

Các thành viên trong hội đồng đều mong muốn vấn đề của những người phụ nữ Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục được đưa ra ánh sáng cùng với sự thừa nhận của chính phủ về việc họ từng để cho việc này xảy ra trong quá khứ.

Trong một cuộc họp thượng đỉnh với chính phủ Việt Nam năm 2001, cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, đã bày tỏ sự hối tiếc về những tội ác mà quân đội Hàn Quốc đã gây ra cho người dân Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh. Tuy nhiên nhiều người cho rằng phát biểu này là chưa đủ. Sau cuộc gặp gỡ với những nạn nhân Việt Nam còn sống sót Kim Bok-dong cho biết: “Chính phủ nên giải quyết những việc làm sai trái do binh sỹ của mình gây ra. Họ không thể phủ nhận những việc này”.

Mặc dù đã có nhiều bức tượng được dựng lên để tưởng niệm những người phụ nữ từng phải chịu đựng đau khổ do lính Nhật gây ra trong chiến tranh và nhiều cuộc biểu tình được tổ chức để gây áp lực, yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải chính thức chịu trách nhiệm cho những việc họ đã làm trong quá khứ nhưng bản thân chính phủ Hàn Quốc lại bỏ qua những người phụ nữ từng bị quân đội Hàn Quốc lạm dụng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.

Người Hàn Quốc dựng tượng biểu tình trước đại sứ quán Nhật (Ảnh: Fortune)

Những nô lệ tình dục Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ

Mại dâm là lĩnh vực kinh doanh lớn trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam và rất nhiều quân nhân Mỹ đã tận dụng lợi thế của dịch vụ này. Hàng nghìn phụ nữ làm việc tại những quán được dựng lên quanh các trại lính Mỹ. Rất nhiều phụ nữ trong số họ mang thai và sinh ra những đứa con lai - ước tính có khoảng 50.000 trẻ ra đời - những đứa trẻ bị tẩy chay và bị hắt hủi, giống như những em bé lai Việt - Hàn.

Những đứa trẻ này bị gọi là “bụi đời” và cả những người mẹ của chúng cũng bị khinh ghét và phải chịu đựng một cuộc sống nghèo nàn.

Rất nhiều người trong số hàng nghìn phụ nữ trên trở thành gái mại dâm trong cuộc chiến tranh Việt Nam bởi họ bị các chủ chứa lừa và hứa sẽ được trả lương cao, được làm các công việc tử tế để có thể hỗ trợ gia đình trong bối cảnh cả đất nước đang bị tàn phá.

Nhưng họ chẳng bao giờ được nhìn thấy số tiền trên, hoặc nếu có nó sẽ được trả cho các chủ chứa hoặc chủ những quán bar do lính Mỹ làm chủ. Có những trường hợp nhiều phụ nữ còn bị tiêm silicon vào người để trông quyến rũ hơn và khiến những lính Mỹ có cảm giác “thân thiết” với các phụ nữ Châu Á.

Tuy quân đội Mỹ không chính thức cho phép hoạt động mại dâm được diễn ra xung quanh các trại lính nhưng họ cũng không làm gì để ngăn chặn việc này. Trong nhiều trường hợp, những binh lính được nghỉ sẽ tới các nước láng giềng có cung cấp dịch vụ tương tự, chẳng hạn như Thái Lan.

Những trung tâm mại dâm này được gọi là các khu “nghỉ ngơi và giải trí”. Vì vậy, ngay cả trong quân đội Hoa Kỳ thì những hoạt động trên cũng không được khuyến khích. Nhưng nếu người đàn ông được vui vẻ, họ sẽ tuân theo các mệnh lệnh và ở lại trong quân đội.

Và có rất nhiều trường hợp phụ nữ bị các binh sỹ hãm hiếp trong chiến tranh, một trong những tội ác mà những người dân thường phải gánh chịu. Dường như có một quan niệm sai lầm rằng việc cho phép hoạt động mại dâm hay thiết lập các khu giải trí sẽ làm giảm việc hiếp dâm.Nhưng thực tế điều này hoàn toàn không đúng, cũng giống như ý tưởng cho rằng có thể bằng cách nào đó kiểm soát được sự lây lan của những căn bệnh lây qua đường tình dục.

Nhiều chính phủ có thái độ phân biệt những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2 và gái mại dâm trong các cuộc chiến tranh sau đó. Họ chỉ ra thực tế rằng gái mại dâm được trả tiền, vì vậy không thể nói rằng họ bị bắt buộc.

Nhưng cho dù họ bị bắt cóc và bị ép làm như vậy hay bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về một công việc tốt, hoặc buộc phải làm do thiếu thốn tài chính thì đây vẫn là hành vi bóc lột người phụ nữ.

Điều mà các chính phủ từ chối thừa nhận đó là những người phụ nữ hành nghề mại dâm đã bị lừa tiền và nhiều người bị ép buộc và bị bắt giữ trái với mong muốn của họ.

Thời gian qua Chính phủ Nhật Bản phải chịu nhiều áp lực buộc họ thừa nhận và chuộc lỗi vì đã lạm dụng phụ nữ. Nhưng họ không phải là những người duy nhất nên làm việc này. Nhiều Chính phủ khác cũng nên nhận thức vai trò của mình trong việc lạm dụng phụ nữ trong quá khứ. Đã đến lúc họphải đứng lên nhận trách nhiệm của mình đối với những tội ác gây ra cho những người phụ nữ Việt Nam.

Theo Kim Chi - VnTinnhanh - Đại Đoàn Kết

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X