Hotline 24/7
08983-08983

'Vệt nước đỏ' lại xuất hiện ở biển Đà Nẵng

Ngày 1/3, "vệt nước đỏ" xuất hiện tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước đi xét nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, cho biết chính quyền địa phương đã cùng đại diện Sở Tài nguyên Môi trường đến bờ biển Nguyễn Tất Thành kiểm tra, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Vệt nước màu đỏ xuất hiện gần bờ biển, dài khoảng 50 m. Gần khu vực có vệt nước này vẫn có nhiều ngư dân đánh bắt. "Vệt nước màu đỏ xuất hiện khoảng 2 ngày trở lại đây", ngư dân Diệp Đình Tèo nói.

vet-nuoc-do-lai-xuat-hien-o-bien-da-nang

Vệt nước đỏ trên biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) ngày 1/3. Ảnh: H.L.

Ông Tèo cho biết đã nghe báo chí thông tin những vệt nước đỏ ở Đà Nẵng xuất hiện trước đó thực chất là trứng ruốc, tuy nhiên nhiều năm đi biển, đây là lần đầu ông thấy vệt nước đỏ ở biển Nguyễn Tất Thành.

Bà Phạm Thị Chín, Chi cục trưởng Biển và hải đảo TP Đà Nẵng (thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) cho biết hiện vẫn chưa có kết luận "vệt nước màu đỏ" là gì, và đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước. Vệt nước này không lan rộng.

Trước đó trưa 24/2, trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng xuất hiện một số hình ảnh vệt nước biển có màu đỏ được chụp ở Bãi Nam, bán đảo Sơn Trà, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Sở Tài nguyên TP Đà Nẵng đã cử cán bộ túc trực 24/24h để lấy mẫu nước làm xét nghiệm.

Kết quả đó là ấu trùng ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc. "Đây là hiện tượng bình thường, nước biển không bị ô nhiễm", ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nói và cho biết hiện tại biển Đà Nẵng đang vào mùa ruốc.

Theo Nguyễn Đông - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X