Hotline 24/7
08983-08983

Vé số trúng gần 70 tỷ đồng được bán tại quận 5, TPHCM

Chiều 8/12, Vietlott cho biết tờ vé điện toán có chuỗi số may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 69,5 tỷ đồng được bán ra tại một điểm bán ở phường 15, quận 5, TPHCM.

Theo đó, khách hàng trúng giải Jackpot thứ 6 của Vietlott mua một vé có 5 bộ số (50.000 đồng). Trong đó một bộ trùng với chuỗi số may mắn là 13-23-27-28-32-45.

Ngoài giải đặc biệt, kỳ mở thưởng thứ 61 vào tối 7/12, còn có 169 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 6.539 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 113.471 giải ba (30.000 đồng/giải).

Theo quy định, người trúng giải đặc biệt sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Như vậy sau khi trả đầy đủ thuế, người trúng giải Jackpot lần này sẽ được nhận được gần 63 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản. Quá thời hạn 60 ngày, vé không còn giá trị.

Ve so trung gan 70 ty dong duoc ban tai quan 5, TP.HCM hinh anh 1
Giải Jackpot kỳ thứ 61 của Vietlott có giá trị gần 70 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Trái với dự đoán của nhiều người vé trúng giải độc đắc lần này sẽ được bán ở Hà Nội, thị trường mà đơn vị xổ số tự chọn này vừa mở 150 điểm bán hàng, TPHCM tiếp tục là nơi sản sinh tỷ phú cho thị trường phía Nam.

Đây cũng là lần thứ 3 có vé số trúng độc đắc được bán từ quận 5.Trước đó, hai vé số trúng độc đắc gần 55 tỷ đồng và 71 tỷ đồng cũng được xác định đã bán từ các đại lý quận 5.

Cụ thể, tại kỳ mở thưởng thứ 51 tối 13/11, chiếc vé may mắn trúng giải Jackpot trị giá trên 71 tỷ đồng với chuỗi số 11-23- 25-34- 36-45 được xác định phát hành tại một điểm bán hàng ở quận 5, TP.HCM. Trong kỳ mở thưởng này, ngoài giải đặc biệt còn có 128 giải nhất (10 triệu đồng mỗi giải), 5.554 giải nhì (300.000 đồng) và 87.443 giải ba (30.000 đồng).

Trong kỳ quay thưởng thứ 57 tối 27/11, tờ vé số trúng giải đặc biệt với giá trị 54.886.916.500 đồng của sản phẩm Mega 6/45 có bộ số 12-16-17-18-22-30, cũng được bán ra tại quận 5, TPHCM.

Tổng giá trị Jackpot bán từ khu vực này lên đến 207 tỷ đồng.

Cũng như những lần trao thưởng trước, người trúng giải lần này khi đến lãnh thưởng sẽ mang mặt nạ và chỉ công bố tên viết tắt và tỉnh, thành cư trú.

Theo thiết kế sản phẩm Mega 6/45, xác suất trúng thưởng giải Jackpot là 1/8.145.606, thấp hơn khoảng 35,9 lần so với sản phẩm Power Ball của Mỹ (1/292.201.338). Người trúng giải Jackpot đến nhận thưởng nhưng không xuất hiện hoặc che mặt được cho là không xa lạ với các nước như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu...

Theo Việt Tường - Ngô Minh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X