Hotline 24/7
08983-08983

Tuyên bố từ nhóm Trump: Đưa THAAD vào Hàn Quốc là chính xác

Lần đầu tiên, nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump lên tiếng về lập trường đối với liên minh Mỹ-Hàn, cũng như việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tờ JoongAng Ilbo cho hay, tướng Michael Flynn, người được ông chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, hôm 20/12 đã tuyên bố quan điểm của chính quyền mới.

Ông Flynn khẳng định "việc bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là 'quyết định chính xác' xuất phát từ góc độ đồng minh Mỹ-hàn Quốc, là tượng trưng cho sự bền vững của liên minh".

Mạng lưới THAAD triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ có quy mô lớn hơn cả hệ thống trên đảo Guam (Ảnh: Sina)
Mạng lưới THAAD triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ có quy mô lớn hơn cả hệ thống trên đảo Guam (Ảnh: Sina)

Đây là lần đầu tiên một đại diện trong chính quyền Trump nêu lập trường về việc triển khai THAAD, xóa tan những hoài nghi trước đó về khả năng kế hoạch đổ bể do Mỹ "rút lui" và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đối mặt với nguy cơ bị luận tội trong nước.

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc cũng đang yêu cầu Quốc hội nước này đình chỉ kế hoạch trên.

Hôm 21/12, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn đề cập vấn đề THAAD trong phiên điều trần trước Quốc hội đã khẳng định "cần phải gấp rút triển khai".

Giáo sư Sở nghiên cứu chiến lược quốc tế thuộc trường đảng trung ương Trung Quốc, chuyên gia về vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Trương Liễn Khôi trả lời phỏng vấn tờ The Paper (Trung Quốc) đánh giá:

"Đưa THAAD vào Hàn Quốc là quyết định chính trị chung của Mỹ-Hàn trước đây, là chính sách đưa ra trên cơ sở lợi ích quốc gia của mỗi bên, do đó rất khó bị thay đổi bởi sự thay đổi chính quyền ở một nước."

Ông lý giải thêm: "Hwang Kyo Ahn chỉ là Quyền Tổng thống, ông không đủ khả năng đưa ra những điều chỉnh lớn trong các sự vụ trọng đại. Trong khi lập trường của ông Trump về bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan lợi ích chiến lược của Mỹ, rất có khả năng sẽ cứng rắn hơn chính quyền Obama."

JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng ngoại giao nước này, ông Lim Sung Nam cùng Trưởng phòng chính sách Bộ quốc phòng Ryu Jae Seung đang có chuyến công du Mỹ và đã gặp mặt tướng Michael Flynn.

Tuyên bố từ nhóm Trump đập tan mọi hy vọng của TQ: Đưa THAAD vào Hàn Quốc là chính xác - Ảnh 1.Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn tuyên bố đẩy nhanh triển khai THAAD, bất chấp phản đối từ phe đối lập (Ảnh: Yonhap)

Trong cuộc gặp với ông Ryu, ông Flynn hy vọng chính quyền mới của hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, phát triển mạnh mẽ quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn. Flynn cũng gọi Seoul là "đồng minh cốt lõi" và muốn hai bên tiếp tục các cơ chế trao đổi chặt chẽ.

Cố vấn an ninh quốc gia của Trump nhấn mạnh "Các đe dọa về tên lửa và hoạt động phát triển hạt nhân của Triều Tiên tạo thành nguy cơ lớn với hòa bình ổn định của bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và cả thế giới".

"Chúng tôi rất đồng cảm trong vấn đề này. Trong tương lai Mỹ và Hàn Quố cần phải hỗ trợ nhau chặt chẽ trong chính sách đối với Triều Tiên, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo", Flynn nói với Ryu Jae Seung.

Michael Flynn từng giữ chức Cục trưởng Cục tình báo quốc phòng Mỹ (DIA). Trong giai đoạn tranh cử, Trump ghi nhận rất nhiều ý kiến về chính sách đối ngoại và quốc phòng từ ông.

Cũng trong chuyến công du của ông Lim và ông Ryu, phía Hàn Quốc còn kỳ vọng các vũ khí chiến lược của Mỹ được "bố trí dài hạn và luân lưu", nhưng phía Mỹ vẫn dừng lại ở cam kết "triển khai định kỳ".

Hôm 13/12, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Vincent K. Brooks cho biết sẽ không trì hoãn việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc. Việc bố trí dự kiến kéo dài 8-10 tháng và sẽ hoàn thành trong năm 2017.

Trang Sina (Trung Quốc) cho hay, quy mô mạng lưới THAAD ở Hàn Quốc sẽ lớn hơn hệ thống được Mỹ triển khai trên đảo Guam. Cho đến nay, Bắc Kinh luôn kịch liệt phản đối việc bố trí này và cho rằng đưa THAAD vào Hàn sẽ "đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia" Trung Quốc.

Theo Hải Võ - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X