Hotline 24/7
08983-08983

Tượng Trần Nguyên Hãn, một phần "khuôn mặt" của Sài Gòn bị di dời

Sáng nay 21/11, công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 đã tiến hành chuẩn bị thực hiện công tác di dời tượng Trần Nguyên Hãn và tượng bán thân Quách Thị Trang tại vòng xoay Quách Thị Trang.

Đơn vị thi công đã lắp đặt dàn giáo, che bạt, tạo cây chống đỡ cố định tượng Trần Nguyên Hãn để tiến hành cho công tác đóng thùng vận chuyển đến công viên Phú Lâm (quận 6) ngày 12/12/2014.

Cũng nằm công tác di dời, tượng bán thân Quách Thị Trang cũng sẽ được chuyển về công viên Lý Tự Trọng (quận 1) vào ngày 17/12/2014.

Ông Quách Hùng Cường - Phó phòng nghiệp vụ Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 (TP.HCM) cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố chúng tôi sẽ di dời 2 tượng đài trước ngày 9/1/2015 để bàn giao mặt bằng theo đúng theo tiến độ. Dự tính kinh phí di dời 2 tượng đài khoảng 3 tỉ 3 trăm triệu đồng.

tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 1
 
tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 2
 Đơn vị thi công đã lắp đặt dàn giáo, tạo cây chống đỡ cố định để chuẩn bị di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn

tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 3
 Tượng bán thân Quách Thị Trang cũng sẽ được chuyển về công viên Lý Tự Trọng quận 1 ngày 17/12/2014

tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 4
 Đơn vị thi công cảnh báo du khách thăm quan, chụp hình

Tượng đài Trần Nguyên Hãn được xây dựng từ trước năm 1975 ở trung tâm TP đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân Sài Gòn. Tượng được làm bằng xi măng, từ đó đến nay đã trải qua 2 lần trùng tu phục chế nhưng hiện đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nặng nề. Trước đó vào trưa ngày 27/7/2013, nhiều du khách chụp ảnh tại khu vực này đã một phen hoảng hốt khi chân phải của tượng đài bất ngờ bị rơi rụng. Lâu nay, tượng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân Sài Gòn. 

Tượng bán thân Quách Thị Trang được Hội Sinh viên học sinh Sài Gòn lập năm 1964 để tưởng nhớ nữ sinh Quách Thị Trang đã hy sinh trong cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền lúc bấy giờ.
tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 5
 
tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 6
 
tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh 7
 Nhiều du khách nước ngoài chụp ảnh kỉ niệm trước khi tượng đài chuẩn bị di dời

tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh8
 Ông Trần Thanh Tùng người chạy xe ôm 25 năm tại khu vực chợ Bến Thành sáng nay nhìn lưu luyến tiếc nuối tượng đài
tiec-nuoi-tuong-dai-hinh-anh9
 Lâu nay 2 tượng đài đã trở thành hình ảnh quen thuộc biểu tượng gắn với người dân thành phố 

Ông Trần Thanh Tùng người chạy xe ôm 25 năm tại khu vực chợ Bến Thành sáng nay nhìn lưu luyến 2 tượng đài cho biết, “Bức tượng đã quá quen thuộc với tôi mấy chục năm nay cũng như mọi người dân thành phố. Sáng nay thấy đơn vị thi công rào chắn chuẩn bị di dời sang nơi khác tôi thấy nuối tiếc vì nó đã thân quen trong sâu thẳm ký ức đối với nhiều người dân thành phố..."


Theo Lê Quyết  - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X