Hotline 24/7
08983-08983

Tunisia đã tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ tấn công bảo tàng

Thủ tướng Tunisia Habib Essid ngày 29/3 thông báo Khaled Chaieb - nghi phạm chính trong vụ tấn công Bảo tàng quốc gia Bardo ngày 18/3, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chống khủng bố.

Khaled Chaieb - còn được gọi là Abou Sakhr Lokman, được cho là chủ mưu vụ tấn công bảo tàng - Ảnh: AFP

Chiến dịch diễn ra đêm 28/3 ở vùng Gafsa gần biên giới Algeria. Ngoài Khaled Chaieb, 8 tay súng khác cũng bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

Khaled Chaieb - còn được gọi là Abou Sakhr Lokman, là thành viên cấp cao của nhóm khủng bố al Qaeda tại Bắc Phi (AQIM). Hắn được cho là kẻ chủ mưu vụ tấn công Bảo tàng quốc gia Bardo (bảo tàng nổi tiếng có từ thế kỷ 19 ở thủ đô Tunis) hôm 18-3 làm 21 du khách nước ngoài và một cảnh sát thiệt mạng. 

Một phát ngôn viên chính phủ Tunisia mô tả hắn là một trong những "kẻ khủng bố nguy hiểm nhất" của Tunisia.

Thông tin về cái chết của Chaieb được đưa ra vào lúc nhiều lãnh đạo thế giới cùng hàng chục ngàn người Tunisia diễu hành qua thủ đô Tunis phản đối bạo lực cực đoan. 

Đoàn người diễu hành tại thủ đô Tunis ngày 29/3 - Ảnh: AFP

Kamel Saad - một trong những người diễu hành, nói: "Chúng tôi muốn cho mọi người thấy chúng tôi là những người dân chủ, những người Tunisia ôn hòa, và không có chỗ cho những kẻ khủng bố ở đây".

​Theo AFP, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi và ngoại trưởng nhiều nước đã tham gia một buổi lễ chống khủng bố sau diễu hành. Để bảo đảm an ninh cho sự kiện này và những người diễu hành, hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã được bố trí xung quanh thủ đô từ sáng sớm.

Theo T.Vy - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X