Hotline 24/7
08983-08983

Trưởng ban tổ chức: 'Đỗ Mỹ Linh được giám khảo đồng thuận với tỷ lệ cao'

Có đến 6 trong tổng số 7 giám khảo đề nghị cô ở ngôi vị Hoa hậu.

Tối 28/8, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã đi đến hồi kết với vương miện được trao cho thí sinh Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh cao 171cm, nặng 52kg, số đo 3 vòng 87-61-94. Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý của không ít người nhờ gương mặt xinh đẹp và hiền hậu. Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. 

truong-ban-to-chuc-do-my-linh-duoc-giam-khao-dong-thuan-voi-ty-le-cao

Từ trái qua: Á hậu 1 Thanh Tú, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 2 Thùy Dung.

Phát biểu trong buổi họp báo sau chương trình, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức - tiết lộ, Đỗ Mỹ Linh chiến thắng với tỷ lệ đồng thuận của Ban giám khảo rất cao. Có đến 6 trong tổng số 7 người đã đề nghị cô ở ngôi vị Hoa hậu.

Về ý kiến cho rằng Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu là chuyện nhiều người biết trước, ông Xuân Sơn phủ nhận. "Dư luận đoán đúng vì họ có theo dõi, quan tâm và biết được thí sinh có năng lực. Dự đoán của họ đã thể hiện sự đồng thuận với kết quả của cuộc thi".

Trưởng ban tổ chức cũng giải thích thêm về chuyện thí sinh được biết trước đề thi ứng xử. Theo ông, ban tổ chức có tập huấn cho thí sinh về các chuyên đề. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn không có đáp án và cũng không có thí sinh nào được biết câu hỏi cụ thể. 

Về ngôi vị Á hậu 1 của Ngô Thanh Thanh Tú, nhiều người nghi ngờ cô đoạt giải vì là người nhà của một nhà tài trợ lớn. Ông Lê Xuân Sơn khẳng định, ban tổ chức chưa từng nhận được lời đề nghị “quan tâm” một thí sinh cụ thể nào từ các nhãn hàng tài trợ. Và nếu có, đó là điều không được chấp nhận ở cuộc thi.

Ông Sơn tiết lộ thêm, ban tổ chức Hoa hậu năm nay cũng rất quan tâm đến việc “đấu tố” trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. “Dù ở hình thức nặc danh và đích danh chúng tôi đều cho kiểm tra và xác minh, để từ đó có phương hướng xử lý”.

"Có nhiều thí sinh mạnh được được dư luận ủng hộ nhưng không nằm trong top 3 vì có thể họ nằm trong những trường hợp này. Có một thí sinh rất tiềm năng nhưng bị tố từng có những phát ngôn không hay trên mạng xã hội, không phù hợp với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam lập tức đã bị Ban tổ chức đánh rớt", ông chia sẻ.

truong-ban-to-chuc-do-my-linh-duoc-giam-khao-dong-thuan-voi-ty-le-cao-1

Ông Lê Xuân Sơn bên 3 người đẹp đạt ngôi cao nhất của cuộc thi. 

Ban tổ chức cho biết, Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ có những ràng buộc thí sinh sau khi đăng quang. Ban tổ chức đã soạn ra quy chế quản lý thí sinh. Trong đó ghi rõ quyền lợi, nghĩa vụ của từng thí sinh. Đặc biệt, có riêng một chương về những điều thí sinh sau khi đăng quang ở cuộc thi không được làm.

Theo Hoàng Trọng Vỹ - Ngôi sao

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X