Hotline 24/7
08983-08983

Trước khi bị cách chức, bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc phát ngôn những gì?

Sáng 21/2, hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên Tạ Thị Bích Ngọc nhận hình thức kỷ luật là cách chức, tuy nhiên, bà Ngọc phải "đi cấp cứu" nên vắng mặt.

Bà Tạ Thị Bích Ngọc. (Ảnh: KT/VOV)
Bà Tạ Thị Bích Ngọc. (Ảnh: KT/VOV)

Ngay trước đó, bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc vẫn cố che giấu, bẻ gãy sự thật bằng hàng loạt phát ngôn của mình trong suốt một thời gian dài:

"Tôi chưa bao giờ tự lái ô tô nên không có việc tôi tự đâm vào học sinh. Tôi không ngồi trong chiếc xe va vào em Trần Chí Kiên. Tôi không nhìn thấy ôtô nào đâm vào em" -Tạ Thị Bích Ngọcnói trong "Bản báo cáo cần được xem xét" gửi tới báo chí và cơ quan chức năng.

"Qua các báo cáo cũng như tường trình của các đồng chí có liên quan, chúng tôi cũng có suy nghĩ có thể lúc quay ra, chiếc xe taxi đã va vào em Kiên hoặc em Kiên đã va vào ô tô vì mải chạy vào lớp khi trống báo hết giờ ra chơi và điều không may ở đây.

"Sự việc xảy ra tại sân sau của trường nên không thể khẳng định được nguyên nhân chính xác để nhà trường trả lời gia đình" - trích trong bức thư có chữ ký của bà Ngọc gửi cơ quan báo chí đề ngày 13/2/2017.

"Chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự thật, bảo vệ lẽ phải cho các cô giáo; xin đề nghị các cơ quan báo chí hãy lắng nghe tiếng kêu cứu và lời trần tình sự thật của các cô giáo" - trích trong bức thư có chữ ký của bà Ngọc gửi cơ quan báo chí đề ngày 13/2/2017.

"Theo lẽ thông thường, bất kỳ ai nhìn thấy tai nạn cũng phải giúp đỡ và bảo vệ em bé (nhất là khi sự việc xảy ra trong trường của mình và với học sinh của mình) chứ không dại gì bảo vệ người lái taxi" - bà Ngọc trần tình trong thư.

"Ban đầu thì nhà trường được cô Nhung - giáo viên chủ nhiệm, báo cáo tường trình là cháu Kiên bị ngã, cho nên chúng tôi không nghĩ đến việc taxi va phải cháu hoặc cháu va phải taxi" - tờ Tiền phong thuật lại lời bà Ngọc hôm 15/2/2017.

"Trong quá trình ngồi trên xe, tôi khẳng định không có hiện tượng va chạm vào bất kì học sinh nào trong trường nên trở về để làm việc bình thường. Cô Hương đi cùng bên cạnh (vì lúc đó tôi vẫn còn choáng), tôi lên phòng ở tầng 2 cất túi, sau đó cùng nhau xuống phòng tài vụ ở tầng 1" - tờ Tiền phong thuật lại lời bà Ngọc hôm 15/2/2017.

Trước khi bị cách chức, bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc phát ngôn những gì? - Ảnh 1.Tranh: Đỗ Anh Dũng

"Tôi không ngồi trên chiếc xe va vào học sinh Trần Chí Kiên. Tôi không nhìn thấy xe ô tô nào đâm vào cháu vì theo lẽ thông thường bất kì ai nhìn thấy tai nạn cũng phải giúp đỡ và bảo vệ em bé không ai dại gì lại bảo vệ người lái chiếc taxi đó", bà Ngọc nói hôm 15/2/2017.

"Tôi biết xe đâm vào cháu sẽ giữ ngay xe lại, bất kì là ai thì cũng phải làm chuyện đó huống chi là học sinh của tôi, hàng ngày tôi thương yêu", bà Ngọc nói tháng 2/2017.

"Sự việc xảy ra có thể do học sinh Kiên chạy và tự va vào một ô tô nào đó đang đỗ trong sân" - tờ Tiền Phong dẫn lời bà Ngọc hôm 22/12/2016.

Theo Thành Công - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X