Hotline 24/7
08983-08983

Trung tá Campuchia bắn người: Rùng mình lời kể của nạn nhân

Liên quan đến vụ án mạng trung tá Campuchia dùng súng bắn 2 người thương vong, anh Phạm Văn Quang người may mắn thoát chết đã kể lại phút kinh hoàng.

Tin tức trên báo Nông nghiệp Việt Nam, những ngày qua, dư luận khá quan tâm vụ việc người Campuchia bắn 2 người Việt tại An Giang khiến 1 người chết tại chỗ, người còn lại nguy kịch phải chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu. 

Bệnh nhân Quang sau ca phẫu thuật lấy đầu đạn khỏi vết thương an toàn. Ảnh CAND.

BSCKII. Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi  Họng, BV Chợ Rẫy cho biết: Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ ở huyện Tịnh Biên, An Giang) nhập BV huyện Tịnh Biên rồi được chuyển sang BV Đa khoa tỉnh An Giang, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 3g15 phút ngày 17/7 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được. 

Vết thương môi trên rộng 0,5 x 0,5cm, bị gãy xương hàm bên phải, phim chụp CT cho thấy bệnh nhân có dị vật dưới da cổ bên phải hình đầu đạn. Các bác sĩ chỉ định mổ lấy đầu đạn cho bệnh nhân. 

BS Dương Thị Thanh Mai - phẫu thuật viên chính cho biết, cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc 10g sáng ngày 17/7. Sau 1,5 tiếng, các bác sĩ lấy ra đầu đạn K54 trong lớp da dưới cổ bệnh nhân. 

Đường đạn đi từ hàm trên bên trái làm hỏng môi và nhiều răng hàm trên, đi qua khoang miệng làm rách lưỡi, qua thành cổ, xuống da cổ. “May mắn là đạn không đi vào các cơ quan quan trọng như mạch máu lớn, cột sống cổ, khí quản đường thở nên bệnh nhân không gặp nguy hiểm.

Theo của nạn nhan, khoảng 20g05 phút ngày 16/7, Lê Văn Được (43 tuổi, Chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Phạm Văn Quang (34 tuổi ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) cùng một số bạn bè khác...ngồi nhậu tại quán ăn Hương Xưa (thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). báo Công an Nhân dân thông tin.

Tuy không ngồi chung bàn nhưng cũng trong tối 16/7, Trung tá Lay Buôn Thy (52 tuổi), Phó Đồn Cửa khẩu Thăm Đưng thuộc huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) cùng 3 người bạn đi ôtô bán tải biển số Campuchia cũng đến nhậu tại quán Hương Xưa.

Thấy ông Thy, anh Quang có cấm ly bia sang mời, chào. Khi Quang cầm ly bia qua mời thì Thy nghi ngờ hỏi Quang có phải là người từng đánh Thy không thì giữa 2 xảy ra cự cãi. Do thấy ông Thy đã quá say rượu nên anh Quang chỉ dẫn người quen dìu về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng bất ngờ, ông Thy chạy về, sau đó mang theo ngắn sang quán ăn Hương Xưa rồi bắn thẳng vào người anh Quang. Viên đạn súng ngắn đã xuyên từ quai hàm xuống vai Quang. Thấy vậy, anh Lê Văn Được xông vào ngăn cũng bị Thy bắn hai phát vào đầu và lưng. Anh Được tử vong tại chỗ, anh Quang được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy TPHCM.

Được biết, ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giữ Lay Bun Thy, ngụ ấp Psa, xã Phom Đen, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo về hành vi giết người. 

Theo Dã Qùy - Doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X