Tàu của Trung Quốc tuần tra trái phép gần Đá Chữ Thập của Việt Nam

Tạp chí News Week nói rằng, việc cải tạo đất trên Đá Chữ Thập (mà TQ gọi là đá Vĩnh Thử), cho thấy TQ sẽ xây dựng sân bay làm căn cứ tiền đồn cho hải quân và không quân TQ trên Biển Đông. Quân đội TQ cũng đã xây dựng sân bay trái phép trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa (mà TQ gọi là đảo Vĩnh Hưng) nhằm mở rộng tầm với của máy bay chiến đấu của hải quân TQ. NewsWeek nói rằng quân đội TQ cũng rất cần một sân bay ở Trường Sa.

Tờ tạp chí cho biết TQ đang tìm cách hợp tác với Đài Loan ở Trường Sa. Đài Loan đang kiểm soát đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và từ năm 2006, lãnh đạo Đài Loan lúc đó là Trần Thủy Biển đã ra lệnh xây sân bay trên đảo Ba Bình. TQ rất quan tâm đến sân bay này và lo ngại lực lượng Mỹ sẽ sử dụng sân bay để giám sát hoạt động của quân đội TQ trên Biển Đông. 

Thái độ của chính phủ TQ đã thay đổi, sau khi ông Mã Anh Cửu thay ông Trần nắm quyền ở Đài Loan. TQ hy vọng ông Mã, vốn thân thiện với TQ hơn người tiền nhiệm, sẽ sẵn sàng hợp tác để khẳng định tuyên bố chủ quyền chung của cả TQ và Đài Loan(TQ) ở Trường Sa. Song ông Mã đã phản đối việc hợp tác với đại lục tại đây. Tạp chí News week dẫn một nguồn tin nói rằng sẽ không có chuyện hợp tác trực tiếp giữa Đài Loan và đại lục trên Biển Đông trong 15 - 20 năm tới, bởi Quốc dân đảng nắm quyền ở Đài Loan hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng mạnh của Mỹ.

Trang Want China Times còn dẫn nguồn đài Tiếng nói Mátxcơva cho rằng, sau khi cải tạo đất ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, TQ dự định thiết lập một Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) thứ hai của nước này trên Biển Đông.

TQ đã công bố các bức ảnh xây đường băng trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, cho thấy không quân và hải quân TQ giờ đây có thể triển khai máy bay chiến đấu tới Biển Đông. Các thông tin khác cho biết, TQ đang xây dựng một căn cứ hải quân khác trên Đá Chữ Thập.

Sau khi hoàn thành, căn cứ này sẽ lớn gấp đôi căn cứ của Mỹ trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. TQ đã thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông năm 2013. Nếu có căn cứ ở Biển Đông, nguồn tin của Tiếng nói Mátxcơva cho rằng, việc TQ thiết lập ADIZ thứ hai trên Biển Đông là rất có thể.