Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc tuyên bố chống tấn công mạng

Ngày 22/12, chính quyền Trung Quốc tuyên bố phản đối mọi hình thức tấn công mạng, nhưng không đề cập đến vụ tấn công tin tặc hãng phim Sony Pictures hay phản hồi lời kêu gọi của Mỹ.

Hãng Sony Pictures đang rơi vào khủng hoảng vì vụ tấn công mạng - Ảnh: Reuters
Hãng Sony Pictures đang rơi vào khủng hoảng vì vụ tấn công mạng - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị "tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc là phản đối mọi hình thức tấn công mạng” trong cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Tuy nhiên lời phát biểu của ông Vương Nghị không hề nhắc đến CHDCND Triều Tiên hay vụ tấn công Sony Pictures.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ trong việc ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Bình Nhưỡng tổ chức vụ tấn công hãng Sony Pictures vì bộ phim The interview với kịch bản là một vụ ám sát nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Các nhà quan sát nhận định để gây sức ép lên CHDCND Triều Tiên thì Mỹ cần phải có sự hỗ trợ của Trung Quốc. Tuy nhiên quan hệ Washington - Bắc Kinh đang căng thẳng do Mỹ tố cáo Trung Quốc do thám trên mạng.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng khẳng định nhóm tin tặc tấn công Sony Pictures đã sử dụng các máy chủ đặt tại Trung Quốc.

Hôm nay Hàn Quốc thông báo hệ thống vi tính một nhà máy điện hạt nhân nước này bị xâm nhập. Một số dữ liệu không quan trọng đã bị đánh cắp. Seoul khẳng định không có nguy cơ nào đối với các lò phản ứng hạt nhân.

Hiện Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên vì vụ tấn công Sony Pictures. Bình Nhưỡng đã cảnh báo sẽ trả đũa Washington nếu bị cấm vận.

* Ngày 22/12, cơ quan quản lý các nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc tổ chức cuộc diễn tập chống nguy cơ tấn công mạng kéo dài hai ngày.

Theo AFP, Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) cho biết cuộc diễn tập kéo dài hai ngày được thực hiện tại bốn nhà máy điện hạt nhân. Hiện KHNP đang quản lý 23 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp 30% nhu cầu điện Hàn Quốc.

“Cuộc diễn tập thông qua các tình huống giả định nhằm đảm bảo sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân trước các vụ tấn công mạng” - người phát ngôn KHNP Kim Tae-Seok khẳng định.

Tuần trước, một tin tặc đưa lên trang mạng xã hội Twitter hàng loạt thông tin về các nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc, bao gồm thiết kế và cách vận hành hai lò phản ứng cũng như thông tin cá nhân của 10.000 công nhân KHNP.

Và hôm qua, tin tặc này đe dọa sẽ công bố thêm nhiều thông tin nhạy cảm nếu chính phủ Hàn Quốc không đóng cửa ba lò phản ứng trên từ ngày 25-12. Hắn cũng cảnh báo người dân sống gần các nhà máy điện hạt nhân này nên di tản.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhưng chưa phát hiện được nghi can nào. Thứ trưởng Năng lượng Lee Kwan-Sup cho biết thông tin bị rò rỉ xuất phát từ các nhà máy ở Gori và Wolsong, phía đông nam thủ đô Seoul.

Ông Lee nhấn mạnh vụ rò rỉ thông tin không ảnh hưởng tới hoạt động các nhà máy điện hạt nhân.

Theo Nguyệt Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X