Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc tìm cách trả lại thiết bị lặn cho Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nước đang bàn cách xử lý vụ thu giữ thiết bị lặn trên Biển Đông thông qua kênh quân sự.

Thiết bị lặn không người lái Seaglide của Mỹ. Ảnh: USNI
Thiết bị lặn không người lái Seaglide của Mỹ. Ảnh: USNI

"Theo chúng tôi biết, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách xử lý vấn đề một cách thích hợp thông qua các kênh của quân đội hai nước", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong văn bản gửi AP hôm nay.

Văn bản này được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thu giữ trái phép một thiết bị lặn không người lái đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát môi trường biển ở ngoài khơi vịnh Subic của Philippines. Washington đã phản đối qua kênh ngoại giao chính thức và yêu cầu Bắc Kinh trả lại phương tiện này ngay lập tức.

Đây được coi là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất giữa quân đội hai nước kể từ tháng 4/2001, khi một chiến đấu cơ Trung Quốc va chạm với máy bay do thám Mỹ trên vùng trời gần đảo Hải Nam.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai bên, hay giải thích vì sao Trung Quốc thu giữ thiết bị lặn của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có bất cứ bình luận nào về văn bản của Bộ Ngoại giao.

Global Times, ấn phẩm phụ của People's Daily, trước đó cho biết tàu chiến Trung Quốc đã thu giữ một thiết bị "không xác định" trên Biển Đông để "kiểm tra nhằm ngăn ngừa các vấn đề về hàng hải trong khu vực tranh chấp".

Tuy nhiên, đại tá Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc, khẳng định thiết bị lặn trị giá 155.000 USD này đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, cách vịnh Subic 92 km về phía tây bắc.

Theo Việt Dũng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X