Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc tạm giữ 6 người Nhật nghi làm gián điệp

Nhà chức trách Trung Quốc đang tạm giữ 6 người Nhật Bản bị nghi hoạt động gián điệp thu thập thông tin tại căn cứ Hải quân Trung Quốc và các cơ sở ở tỉnh khác.

Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 22/5, cho biết 6 người Nhật Bản bị phía Trung Quốc tạm giữ từ tháng 3 vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. 3 người được cho là bị giam tại tỉnh Sơn Đông, 3 người khác ở tỉnh Hải Nam.

Hiện chưa rõ hình phạt mà các công dân Nhật Bản phải đối mặt, chính quyền Trung Quốc nghi ngờ những người này liên quan đến hoạt động thu thập thông tin tại căn cứ Hải quân Trung Quốc và các cơ sở ở tỉnh khác.

Nguồn tin cho biết thêm, phía Trung Quốc đã thông báo cho Nhật Bản về việc bắt giữ 6 công dân nước này vào tháng 3. Một số nguồn tin khác nói rằng, 3 công dân Nhật Bản bị giam tại tỉnh Hải Nam có độ tuổi từ 20-50 và bị tình nghi có hành động đe dọa đến an ninh quốc gia Trung Quốc.

3 người nhập cảnh vào Trung Quốc cuối tháng 3 để làm việc liên quan đến phát triển du lịch suối nước nóng. Ngoài ra, 5 công dân khác bị tạm giữ tại Trung Quốc từ năm 2015 vì nghi ngờ hoạt động gián điệp.

Trung Quoc tam giu 6 nguoi Nhat nghi lam gian diep hinh anh 1
Nhà máy đóng tàu Đại Liên, tỉnh Sơn Đông, được cho là mục tiêu chính của các hoạt động gián điệp nước ngoài. Ảnh: Sina.

Theo ABC News, tháng 12/2016, một tờ báo Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Kyodo News về việc đăng hình ảnh tàu sân bay đang xây dựng của nước này. Vụ việc nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ bí mật quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, mặc dù hình ảnh vệ tinh về tàu sân bay đã được công bố trước đó.

Chính phủ và các cơ quan truyền thông Trung Quốc nhiều lần cảnh báo về nguy cơ từ các hoạt động gián điệp nước ngoài. Giới chức ở thủ đô Bắc Kinh đã tăng cường hoạt động tuần tra các khu phố và treo thưởng 70.000 USD cho việc tố giác gián điệp nước ngoài.

Trung Quốc còn phát động ngày "An ninh Quốc gia" hàng năm, phổ biến các áp phích, phim tuyên truyền cảnh báo các nhân viên chính phủ phải cảnh giác với người nước ngoài có thể tìm cách dụ dỗ họ.

Báo quân giải phóng nhân dân Trung Quốc từng có bài xã luận cảnh báo về nguy cơ từ gián điệp nước ngoài:

“Gián điệp đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn. Chúng ta không thể bỏ qua nó, nếu xảy ra chiến tranh vào ngày mai, tình báo sẽ là gót chân Achilles của chúng ta”, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc viết. Tờ báo bình luận rằng Trung Quốc cần chuẩn bị để đối phó và phản tình báo bằng cách tận dụng ưu thế sân nhà.

Gần đây, New York Times tiết lộ Trung Quốc đã tiêu diệt hoặc bỏ tù hàng chục điệp viên CIA trong giai đoạn 2010-2012, gây tê liệt hoạt động tình báo của Mỹ tại Trung Quốc.

Theo Quốc Việt - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X