Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc "sẵn sàng giúp Nga"

Quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng trợ giúp Moscow trong bối cảnh tâm trạng bi quan đang lan tràn về những bất trắc của nền kinh tế Nga.

Theo Nhật báo Trung Quốc, giới phân tích nhận định, với tuyên bố của Kremlin sẽ giải quyết bài toán Nga phụ thuộc vào dầu lửa và khí đốt thì nỗ lực kết hợp của Trung Quốc trong các lĩnh vực phi năng lượng có thể giúp ích. Tuy vậy, chìa khóa đang "nằm trong tay của Moscow".

Nga, Trung Quốc, trợ giúp, kinh tế
Đồng rúp mất giá, kinh tế Nga đang gặp rất nhiều khó khăn trước các đòn cấm vận của Mỹ và EU. (Ảnh: THX)

Thực trạng giá dầu lao dốc đã khiến cho đồng Rúp của Nga giảm giá mạnh, mất gần 50% giá trị trước đồng đôla Mỹ và Euro kể từ tháng 3.

Nhật Báo Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị bình luận với các phóng viên rằng "Nga có năng lực và sự uyên thâm để vượt qua khó khăn hiện thời về mặt kinh tế".

"Nếu phía Nga cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ cung cấp sự trợ giúp cần thiết trong khả năng của mình", ông Vương Nghị khẳng định.

Theo Feng Yujun, một nhà phân tích cấp cao về các nghiên cứu Nga tại Viện Các quan hệ quốc tế Đương đại Trung Quốc, "thời kỳ khó khăn nhất đối với kinh tế Nga chỉ mới bắt đầu, với 3 năm tới sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn". Nhà nghiên cứu này cũng chỉ ra đồng đôla Mỹ đang tăng giá trị và nhận định, các nền kinh tế đang nổi - trong đó có Nga - sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn khi dòng tiền đổ về nước Mỹ ngày càng mạnh.

Nền kinh tế bị ảnh hưởng muốn đạt được sự thay đổi lớn thì "cần một loạt các biện pháp được thực thi", chuyên gia Feng nói thêm.

Giữa tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận tại cuộc họp báo cuối năm ở Moscow rằng, sự hợp tác với Trung Quốc là một trong những nền tảng cho sự phục hồi kinh tế và thịnh vượng của Nga.

Zhang Deguang, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga, cho rằng Moscow có các nguồn dự trữ ngoại tệ lên tới hàng trăm tỷ đôla, và với sự hỗ trợ như vậy thì kinh tế Nga "còn lâu mới bị tê liệt hoàn toàn". Còn Li Jianmin, một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đánh giá, sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ được cung cấp qua các cơ chế, trong đó có Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và khối BRICS.

Hồi đầu tháng 12, khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Lý Khắc Cường gặp nhau ở Astana, Kazakhstan, họ đã nhất trí sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đường sắt và phát triển vùng Viễn Đông của Nga.


Theo Thanh Hảo - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X