Hotline 24/7
08983-08983

​Trung Quốc, nguyên nhân khiến Anh dừng dự án điện hạt nhân

Việc chính phủ Anh quyết định tạm dừng phê chuẩn dự án xây nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C làm dấy lên nghi ngờ dự án này có thể dừng vĩnh viễn.

Một máy xúc làm việc ở gần khu vực dự kiến sẽ triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset nếu được thông qua - Ảnh: PA

Theo Guardian, chính phủ của bà Theresa May quyết định dừng phê chuẩn và sẽ tiếp tục "ngâm cứu" thêm về dự án có tổng chi phí 18 tỉ bảng Anh này cho tới khi ra công bố chính thức vào đầu mùa thu năm nay.

Động thái này khiến tập đoàn EDF của Pháp, đối tác chính trong dự án, bất ngờ. Trên thực tế EDF thậm chí đã chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn và một cuộc phỏng vấn với ông Vincent de Rivaz, giám đốc điều hành chi nhánh của EDF tại Anh sau khi dự án được ký kết.

Liên quan tới việc vì sao chính phủ Anh quyết định dừng phê chuẩn dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C vào phút chót, có thể có nhiều nguyên nhân.

Tuy nhiên, một nguyên nhân được giới truyền thông Anh lưu ý, đó là sự tham gia với vai trò đáng kể của phía Trung Quốc trong dự án quan trọng này.

Mặc dù dự án Hinkley Point C do đối tác chính nắm vai trò chỉ đạo là tập đoàn EDF của Pháp, nhưng Trung Quốc lại là đối tác hỗ trợ tài chính quan trọng. Tập đoàn điện nguyên tử Trung Quốc chiếm 33% cổ phần trong dự án này.

Và rõ ràng, bà Theresa May, trong cương vị tân thủ tướng Anh, có thể có những ngờ vực nhất định về sự tham gia của đối tác Trung Quốc trong dự án trọng điểm của Anh.

Năm ngoái ông Nick Timothy, một trợ thủ thân cận của bà Theresa May từng buộc tội bộ trưởng tài chính khi đó là ông George Osborne về việc "bán an ninh quốc gia cho Trung Quốc".

Trong một bài viết đăng tải trên trang web chính trị Conservative Home, ông Nick Timothy cáo buộc rằng người Trung Quốc đã mua chuộc sự im lặng của nước Anh trước những cáo buộc vi phạm nhân quyền trong nước họ.

Về dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point, ông Timothy viết: "Các chuyên gia an ninh, theo ý kiến nhiều người ở cả trong và ngoài chính phủ (Anh) đều lo ngại rằng, Trung Quốc có thể lợi dụng vai trò của họ để tạo ra những lỗ hổng trong hệ thống máy tính, từ đó sẽ cho phép họ có thể đánh sập việc sản xuất năng lượng của Anh bất cứ lúc nào nếu muốn".

Tất nhiên, bên cạnh nguyên nhân lo ngại về sự tham gia của đối tác Trung Quốc trong dự án, chính phủ của bà Theresa May cũng muốn có thêm thời gian cân nhắc về dự án rất tốn kém. Họ cũng muốn thương thuyết lại về vấn đề chi phí bởi dự án nếu được phê chuẩn sẽ ngốn một lượng khổng lồ tiền thuế của dân.

Cũng có quan điểm cho rằng chính phủ Anh dừng dự án Hinkley Point C vì muốn "giữ miếng" trong các cuộc đàm phán rời EU tới đây. Nhưng với quan điểm của những người phản đối dự án này trong công luận Anh, Hinkley Point C là một dự án tốn kém, lạc hậu và không an toàn.

Một số người cho rằng, việc chính phủ quyết định dừng phê chuẩn vào phút chót rất có thể chỉ là cách khép lại dự án này một cách tế nhị nhất để với các bên liên quan, không ai phải mất mặt.

Theo D. Kim Thoa - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X