Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc: Người càng nhiều tiền càng ít sinh hoạt tình dục

Khảo sát cũng tiết lộ, khoảng 30% người được phỏng vấn ở độ tuổi 35-55 có sinh hoạt tình dục ít hơn một lần/tuần.

Trong một khảo sát trên mạng mới được công bố, các chuyên gia Trung Quốc cho biết, áp lực từ cuộc sống hiện đại chính là nguyên nhân làm giảm sút mức độ hài lòng trong đời sống tình dục tại quốc gia này.

Theo kết quả khảo sát, khoảng 34% số người tham gia phỏng vấn nói rằng họ không hài lòng với đời sống tình dục của mình, trong đó 6,5% “rất không hài lòng”. 32% nữa cho rằng đời sống tình dục cũng chỉ ở mức “tàm tạm”.

Cuộc khảo sát do Trung tâm thông tin dân số Trung Quốc và Viện Khoa học Xã hội Thương Hải tiến hành đã phỏng vấn trên 3.000 người ở độ tuổi từ 15 đến 55, trong đó nam giới chiếm 74% số người được phỏng vấn.

Bảng kết quả khảo sát mức độ hài lòng trong đời sống tình dục tại Trung Quốc

Chỉ có 23% số người được phỏng vấn nói rằng họ hài lòng với đời sống tình dục, trong đó 3,6% là “rất hài lòng”.

Dường như phụ nữ có tỷ lệ hài lòng cao hơn nam giới, chỉ có 26% nói rằng họ không hài lòng. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nam giới là 42%.

Theo một khảo sát trước đó do Durex tiến hành thì tỷ lệ hài lòng với đời sống tình dục ở người Trung Quốc thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 44%.

Jiang Hui, quyền Chủ tịch Hội nam khoa Trung Quốc cho rằng tỷ lệ hài lòng với đời sống tình dục ở người Trung Quốc thấp là do hậu quả của tăng trưởng kinh tế nhanh kéo theo gia tăng áp lực công việc và xã hội.

Các vấn đề sức khỏe gắn liền với lối sống hiện đại như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp cũng góp phần làm giảm lỷ lệ nêu trên.

Khảo sát cũng tiết lộ, khoảng 30% người được phỏng vấn ở độ tuổi 35-55 có sinh hoạt tình dục ít hơn một lần/tuần.

“Tỷ lệ đó là khá thấp, so với mức trung bình toàn cầu là 105 lần/năm hay 1,98 lần/tuần”, Yang Xiong, Giám đốc Trung tâm khảo sát xã hội của Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nhận xét.

Chỉ có 16,9% số người được phỏng vấn nói rằng họ sinh hoạt tình dục trên 10 lần/tháng. Còn hầu hết đều nói họ chỉ sinh hoạt từ 3 đến 9 lần/tháng.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy càng kiếm được nhiều tiền thì sinh hoạt tình dục càng ít. Những người có thu nhập 9.000 nhân dân tệ (NDT) tương đương 1.400 USD/tháng có đời sống tình dục ít hơn những người có mức thu nhập thấp hơn.

Trong số những người kiếm trên 9.000 NDT/tháng, thì có tới trên 70% cho biết họ sinh hoạt tình dục ít hơn 2 lần một tháng, so với 16,5 % ở những người có mức lương hàng tháng thấp hơn 6.000 NDT.

Cuộc khảo sát cũng nhận thấy khi gặp các vấn đề trong đời sống tình dục thì 83% số người tìm đến Internet thay vì giới chuyên môn để nhận sự giúp đỡ. Chưa đến 6% nói họ sẽ đi khám bác sỹ để giải quyết các vấn đề liên quan đến tình dục.

Gần 70% số người tham gia khảo sát cho biết họ đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe tình dục như rối loạn cương dương (ED)

“Rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là nam giới, tỏ ra không muốn đến khám bác sĩ vì họ cho rằng như vậy sẽ làm giảm nam tính”, Jiang cho biết.

Theo một nghiên cứu do Hội nam khoa Trung Quốc thực hiện, có ít nhất 40% nam giới ở độ tuổi 40 và lớn hơn gặp phải rối loại cương, gần ngang bằng tỷ lệ toàn cầu.

Tuy vậy, Yang thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải lưu ý rằng, các khảo sát được thực hiện trên mạng thường mang lại các kết quả khác biệt so với khảo sát trực tiếp. Ông này bày tỏ sự dè dặt về độ chính xác của cuộc khảo sát và nói công chúng chỉ nên sử dụng các kết quả trên để tham khảo.

Theo Minh Phạm - Khoa học và Đời sống/ China Daily

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X