Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc lo Pokemon Go làm lộ căn cứ quân sự

Dù Pokemon Go chưa được mang đến Trung Quốc nhưng nhiều người ở nước này đã sợ nó sẽ trở thành con ngựa thành Tơ-roa cho những hành động tấn công từ Mỹ và Nhật Bản.

Màn hình người chơi Pokemon Go hiển thị hình ảnh thực không gian xung quanh và nhân vật hoạt hình trên đó để họ ném bóng ảo bắt con vật. Ảnh: IndependentMàn hình người chơi Pokemon Go hiển thị hình ảnh thực không gian xung quanh và nhân vật hoạt hình trên đó để họ ném bóng ảo bắt con vật. Ảnh: Independent

'Đừng chơi Pokemon Go!', người dùng có nickname Pitaorenzhe viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. 'Trò đó giúp Mỹ và Nhật Bản có thể tìm ra các căn cứ bí mật của Trung Quốc', người này viết.

Để chơi, người ta sử dụng camera của điện thoại thông minh, bản đồ trực tuyến, dịch vụ định vị toàn cầu GPS để đi ra đường trên thực tế, đích thân đi tới những nơi có các con Pokemon xuất hiện trên màn hình điện thoại rồi bắt chúng.

Nhiều người Trung Quốc cho rằng, Công ty Nintendo của Nhật, hãng sở hữu một phần thương hiệu Pokemon, và hãng Google của Mỹ có thể tìm ra các căn cứ quân sự của Trung Quốc bằng cách theo dõi những nơi bí mật mà người chơi tiếp cận nhằm bắt các nhân vật Pokemon. Nguyên nhân là game này dựa trên các dịch vụ của Google, như Google Maps.

Một số người ở Nga cũng đưa ra cảnh báo tương tự. 'Hãy thử tưởng tượng xem nếu các nhân vật game không xuất hiện trong công viên mà ở địa điểm bí mật nào đó, nơi người ta có thể chụp ảnh bằng điện thoại của họ', ông Aleksandr Mikhailov, thiếu tướng từng làm việc tại Cơ quan An ninh liên bang Nga, nói với hãng tin Nga RIA-Novosti.

'Đó là kiểu tuyển dụng không ép buộc và tự nguyện. Đó là cách lý tưởng để các cơ quan an ninh thu thập thông tin', ông Mikhailov nói.

Bên cạnh đó, những người mang tư tưởng văn hóa bảo thủ ở Nga cũng chỉ trích game này dễ gây nghiện.

'Chúng ta cần kéo mọi người ra khỏi thế giới ảo, vì nó giống như kiểu thờ phụng quỷ Sa-tăng', trang tin znak.ru dẫn lời ông Andrei Polyakov - Chủ tịch Liên hiệp Cossack (hội gồm chủ yếu những người nói ngôn ngữ Đông Slav ở Đông Âu, thường là thành viên của các cộng đồng dân chủ, bán quân sự, bán tự quản).

'Có rất nhiều điều thú vị để làm trong thế giới này và thật sai lầm khi bị phân tán bởi những điều vô nghĩa', ông Polyakov nói.

Phản ứng bình tĩnh hơn, Bộ trưởng Thông tin Nga nói với hãng tin Tassrằng, cơ quan này không có ý định cấm Pokemon Go. 'Một số người thích nằm dài trên ghế sofa suốt ngày, một số người thích chạy theo Pokemon và rơi xuống mương. Thật hạnh phúc vì chúng ta là đất nước tự do', Radio Free Europe dẫn lời Bộ trưởng Nga.

Tại Trung Quốc, dù có nhiều lời kêu gọi tẩy chay khi Pokemon Go chưa được giới thiệu ở đây, nhưng không ít người hâm mộ vẫn háo hức chờ đợi. 'Tôi thực sự mong đợi game thực tế ảo Pokemon từ khi nó mới được thông báo. Từ bé tôi đã rất thích Pokemon', Gan Tian, sinh viên ĐH Thanh Hoa, nói.

Nữ sinh viên 22 tuổi này cho biết cô đã chơi bản không chính thức của Pokemon Go với bản đồ đường đi dựa trên bản đồ các nước mà game này đang được cung cấp.

Các nhân vật hoạt hình trong Pokemon Go được người chơi khắp thế giới lùng bắt. Ảnh: MAPA.Các nhân vật hoạt hình trong Pokemon Go được người chơi khắp thế giới lùng bắt. Ảnh: MAPA.

Nhưng với nhiều người khác, chơi Pokemon Go không hề dễ, không chỉ bởi trò này không có trong các kho ứng dụng ở Trung Quốc mà còn bởi các dịch vụ của Google không có mặt ở nước này. Chưa có dấu hiệu Nintendo sẽ sớm đưa Pokemon Go sang Trung Quốc.

Niantic, đơn vị phát triển Pokemon Go, từ chối bình luận về điều này. Giám đốc điều hành John Hanke nói rằng, về mặt kỹ thuật, Pokemon Go có thể được đưa đến Trung Quốc, nhưng ông nhấn mạnh, nhiều quy tắc và giới hạn sẽ gây cản trở lớn, Reuters đưa tin.

Tai nạn không mong muốn

Khi chơi Pokemon Go, người chơi đi bộ khắp các đường phố, công viên, khu dân cư… để săn tìm, bắt giữ các nhân vật hoạt hình ảo xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh của họ.

Game này đang trở thành cơn sốt ở Mỹ và nhiều nước khác, nhưng cũng bị cho là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông và cướp tài sản vì người chơi không để ý xung quanh.

Một thượng nghị sĩ Mỹ vừa yêu cầu các nhà phát triển trò chơi này làm rõ những điều khoản bảo vệ dữ liệu riêng tư.

Báo Anh Independent hôm qua đưa tin, một thanh niên người Anh Jerson Lopez de Leon, 18 tuổi, vừa bị bắn chết khi đang chơi Pokemon Go cùng em họ Daniel Moises Picen, 17 tuổi.

Vẫn chưa rõ lý do hai người này bị tấn công, nhưng một số người dự đoán những kẻ tấn công đã tìm thấy hai anh em thông qua một ứng dụng khi chơi Pokemon Go - định vị toàn cầu. Người chơi phải bật tính năng định vị để xác định vị trí của họ và nhận hướng dẫn đến những địa điểm cụ thể.

Gần đây, nhà phát hành game vô ý để các nhân vật hoạt hình xuất hiện ở một trụ sở cảnh sát ở Úc, khiến nhiều game thủ đòi xông vào đồn cảnh sát để chơi. Cảnh sát đã phải mời các vị khách không mời mà đến này ra khỏi khu vực cấm.

Cũng mới đây, William Wilcox, 24 tuổi, bị truy nã vì tội trộm cắp, bị cảnh sát ở bang Michigan, Mỹ tóm gọn chỉ vì Pokemon Go. Wilcox mải săn tìm các con Pokemon trong trò chơi nên đi đi lại lại bên ngoài đồn cảnh sát mà không biết.

Theo Trúc Quỳnh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X