Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc: Hàng chục trẻ em bị tấn công ở trường học

Một trẻ em thiệt mạng và hàng chục em khác bị thương trong 2 vụ tấn công riêng biệt vào các trường học ở Trung Quốc, làm dấy lên lại lo ngại về bạo lực và an ninh.

SCMP đưa tin, một người đàn ông với con dao lớn làm bị thương ít nhất 10 học sinh tiểu học ở TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, lúc 11h sáng qua, trước khi tự sát.

Xe cứu thương tại hiện trường ở trường tiểu học Hải Khẩu. Ảnh: CNS.

Xe cứu thương tại hiện trường ở trường tiểu học Hải Khẩu. Ảnh: CNS.

Các nạn nhân gồm 6 bé trai và 4 bé gái, tuổi từ 8 đến 10. Tất cả đều bị thương ở đầu, trong đó có 2 em bị thương nặng.

Nhân chứng kể rằng ông nhìn thấy kẻ tấn công dùng dao đâm ngẫu nhiên vào các học sinh đang rời trường trong giờ nghỉ trưa. Con dao dài hơn 20cm.

Nghi phạm được xác định là Li Xijun, 45 tuổi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy y đang nằm trên một làn đường cách trường 30m, bất tỉnh.

Một học sinh Hải Khẩu đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh:Weibo.

Một học sinh Hải Khẩu đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh:Weibo.

Khoảng 1 giờ sau, một người được cho cán bộ chính quyền nghỉ hưu, lái chiếc xe jeep lao vào đám đông ở một trường trung học cơ sở tại Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Một học sinh thiệt mạng và 10 em khác bị thương.

Nghi phạm được xác định là Ma Gaochao.

Cảnh sát đang điều tra động cơ của các nghi phạm. Hai vụ việc làm dấy lên lại nỗi lo ngại về tình hình an ninh lỏng lẻo ở các trường học Trung Quốc sau hàng loạt vụ đâm dao và tấn công bằng rìu trong những năm gần đây.

Theo Anh Ngọc - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X