Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc diễn tập an ninh hạt nhân khẩn cấp

Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức diễn tập an ninh hạt nhân khẩn cấp trong bối cảnh Bắc Kinh dồn nguồn lực phát triển lĩnh vực này.

trung-quoc-dien-tap-an-ninh-hat-nhan-khn-cap

Hình mô phỏng một lò phản ứng hạt nhân trên biển có khả năng tạo ra 200 MW điện của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN). Ảnh: CGN.

Xinhua hôm qua dẫn nguồn Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, cho biết cuộc diễn tập mang mật danh Phong Bạo-2016 không có kế hoạch trước và không theo kịch bản nhất định nào, nhằm thử nghiệm hiệu quả của hệ thống an ninh hạt nhân.

Cuộc diễn tập do Phó chủ nhiệm cơ quan Năng lượng hạt nhân Trung Quốc, Vương Nghị Nhận (Wang Yiren) chủ trì. Đại diện của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương và Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc đã giám sát cuộc diễn tập.

Trung Quốc hiện có 30 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động, tạo ra 28,3 GW điện. 24 lò phản ứng có khả năng tạo ra 26,7 GW điện đang trong quá trình xây dựng.

Trung Quốc từng tuyên bố mục tiêu tăng lượng điện hạt nhân lên đến 58 GW vào năm 2020. Nước này tạm ngừng thông qua xây dựng các nhà máy mới sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, tháng 3/2011, và tiếp tục vào năm 2012, dù Bộ Môi trường Trung Quốc từng cảnh báo điều kiện an toàn hạt nhân "chưa tối ưu".

Theo Nguyễn Hoàng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X