Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc: Bé gái 4 tuổi bị chém đứt lìa tay chân bên xác ông

Ai chả biết "tấc đất tấc vàng" nhưng vì tranh chấp mà vác dao sát hại hàng xóm, khiến bé gái vô tội phải chịu đau đớn khi mất cả tay lẫn chân thế này thì khác nào cầm thú.

Vụ thảm án xảy ra ở một thành phố nghèo thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hồi tháng trước khiến cho dư luận nước này hết sức phẫn nộ. Theo đó, chỉ vì một chút mâu thuẫn mà kẻ thủ ác đã nỡ xuống tay sát hại một ông lão và chặt đứt tay chân đứa cháu nội của cụ.

Được biết, tên hàng xóm độc ác đã phục kích ông cụ trên núi và cầm dao nhảy ra chém ông xối xả. Ông cụ đã tử vong ngay tại hiện trường trong khi bé gái thoi thóp bên cạnh với những vết thương cực kỳ nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ tấn công dã man, cháu bé 4 tuổi đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tay trái và chân phải hoàn toàn bị đứt lìa và đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để cứu chiếc chân trái.

Thepaper.cn đưa tin, bé gái hiện đang phải chống chọi với nhiễm trùng tại bệnh viện tỉnh Quý Dương. Bác sĩ cho biết những vết thương trầm trọng này chính là hậu quả của hàng loạt vết chém nhẫn tâm trong vụ tấn công bằng dao đã giết chết ông nội bé.

Bé gái 4 tuổi bị chém đứt lìa tay chân bên xác ông vì lý do khiến người người phẫn nộ - Ảnh 1.Bé gái 4 tuổi cùng bố trước khi xảy ra vụ thảm án.

"Con gái tôi còn phải trải qua ít nhất 7, 9 cuộc phẫu thuật nữa mới mong cứu được chiếc chân trái. Và để hoàn thành hết từng đó cuộc phẫu thuật phải mất tới 1 năm.

Hiện con gái tôi vẫn đang phải đấu tranh từng ngày với các vết thương bị nhiễm trùng và lúc nào cũng sống trong hoảng hốt và sợ hãi", bố bé gái đáng thương, anh Zhang Ya ngậm ngùi chia sẻ.

Ông bố này cũng cho biết đang làm việc tại thành phố Zunyi, cũng thuộc tỉnh Quý Châu nhưng buộc phải để con ở nhà cho ông nội chăm sóc ở Bijie sau khi ly dị.

Theo lời anh Zhang, người hàng xóm cũng chính là nghi phạm vừa gây án trước đây từng có tranh chấp đất đai với bố anh và đã bị xử thua kiện.

Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm đã bị bắt và qua lời khai của hắn, cơ quan điều tra đã xác định được động cơ gây án là do tranh chấp đất đai mà ra.

Những "đứa trẻ bị bỏ lại" và hệ lụy không đáng có

Vài năm trở lại đây, những "đứa trẻ bị bỏ lại" và hàng loạt các hệ lụy đi theo nó đang trở thành vấn đề nhức nhối tại tỉnh Quý Châu nói chung và thành phố Bijie nói riêng.

Rất nhiều trẻ em ở vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là tại tỉnh nghèo Quý Châu, bị bỏ lại sống cùng ông bà, hoặc tự xoay sở một mình trong khi bố mẹ phải đi lên thành phố kiếm việc.

Bé gái 4 tuổi bị chém đứt lìa tay chân bên xác ông vì lý do khiến người người phẫn nộ - Ảnh 2.Những "đứa trẻ bị bỏ rơi" đang trở thành vấn đề nhức nhối tại các tỉnh nghèo như Quý Châu, Trung Quốc.

Giá sinh hoạt quá cao tại thành phố cùng quy định đăng ký hộ khẩu nghiêm ngặt buộc những ông bố bà mẹ này phải dứt ruột bỏ con lại cho ông bà chăm sóc.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, hiện tại, ở Trung Quốc có tới 61 triệu trẻ em "bị bỏ lại", trong đó hơn 1/3 là trẻ dưới 17 tuổi, đang phải sống xa vòng tay của cha mẹ.

Tháng 6/2015, 4 đứa trẻ bị "bỏ rơi", độ tuổi từ 5 tới 13, trong cùng một gia đình ở Bijie đã rủ nhau uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Hai tháng sau đó, một bé gái 15 tuổi và bé trai 12 tuổi đã bị đâm chết ở một ngôi làng gần Bijie. Trước đó, tháng 11/2012, 5 cậu bé đã tử vong tức tưởi vì ngộ độc khí CO sau khi đốt than ngồi trong thùng các-tông cho đỡ lạnh.

Theo Thu Trang - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X