Hotline 24/7
08983-08983

Trump thay đổi 180 độ, hết lời ca ngợi vợ chồng Hillary Clinton

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi đắc cử, Donald Trump miêu tả bà Clinton - người mà ông từng thề sẽ "tống vào tù" nếu chiến thắng - là người mạnh mẽ, thông minh và duyên dáng.

Suốt hơn một năm qua, Trump không tiếc lời chỉ trích "Hillary Lươn lẹo," tuyên bố rằng bà chơi thuốc, và gợi ý bà nên bị ám sát. Thế nhưng, tại cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu (11/11) sẽ lên sóng vào Chủ nhật (13/11) tới, Trump tiết lộ rằng tính cách đoan trang của bà gây ấn tượng tốt với ông.

Khi phóng viên hỏi về khoảnh khắc bà Clinton gọi điện để thừa nhận thua cuộc, ông Trump nói: "À, Hillary đã gọi, cuộc điện thoại hoàn toàn ổn, nhưng đó là cuộc gọi rất khó khăn đối với bà ấy. Ý tôi là, tôi hoàn toàn có thể hiểu được."

"Có lẽ khó khăn với bà ấy hơn là với tôi. Ý tôi là, với tôi cũng sẽ chẳng dễ dàng gì."

Được vợ Melania và bốn đứa con ra dấu, ông Trump khen ngợi đối thủ đã bị mình đánh bại.

"Bà ấy nói theo cách không thể lịch thiệp hơn được nữa. Bà ấy chỉ nói, 'Chúc mừng Donald, ông làm tốt lắm."

"Và tôi đáp lại, 'Chân thành cảm ơn bà, bà là đối thủ tuyệt vời'."

"Bà ấy rất mạnh mẽ, rất thông minh."

Ông Trump cũng cho biết, ông đã trò chuyện với Bill Clinton ngay hôm sau.

"Ông ấy rất nhã nhặn, nói với tôi rằng thực sự là một cuộc đua tuyệt vời. Một trong những cuộc đua gây kinh ngạc nhất ông ấy từng chứng kiến. Ông ấy vô cùng, vô cùng tử tế."

Tiếp tục nêu quan điểm quay ngoắt 180 độ, ông Trump miêu tả cựu Tổng thống Clinton là "một người vô cùng tài giỏi."

Trump khẳng định rằng có khả năng ông sẽ xin lời khuyên từ cựu Tổng thống: "Ý tôi là, đây là một gia đình rất tài năng. Chắc chắn là tôi sẽ xem xét việc đó."

Trump thay đổi 180 độ, hết lời ca ngợi vợ chồng Hillary Clinton - Ảnh 1.

Donald Trump bên vợ Melania trong chương trình "60 Minutes". Ảnh: CBS News

Kể từ thứ Tư (9/11), nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ đã hết sức cố gắng thể hiện phong thái "tổng thống" - ông bày tỏ thái độ tôn trọng và hòa giải khi gặp gỡ Tổng thống Barack Obama, người mà khi còn tranh cử ông từng chỉ trích là "thảm họa".

Trump còn giải thích thêm về quan điểm mới của ông về Obamacare - một trong những thành tựu đắt giá nhất của Tổng thống Obama. Trước đó, Trump từng tuyên bố với người ủng hộsẽ xóa sổ Obamacare nếu thành Tổng thống.

Mặc dù vậy, vào thứ Sáu (11/11), ông Trump cho hay Tổng thống Obama đã giải thích về Obamacare cho ông trong buổi họp mặt tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (10/11), và ông đã đổi ý, muốn giữ lại một số phần trong kế hoạch y tế này.

Yếu tố đó chính là: Cấm hành vi từ chối hỗ trợ của công ty bảo hiểm vì điều kiện hiện tại của bệnh nhân, và một chính sách cho phép cha mẹ sử dụng các điều khoản bảo hiểm để cung cấp cho con mình thêm nhiều năm được hưởng chế độ hỗ trợ từ bảo hiểm.

Trump cho biết: 'Chúng tôi sẽ thực hiện hai điều này song song."

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là công việc của tôi, tôi luôn hoàn thành tốt công việc."

"Chúng tôi sẽ bỏ, và thay thế một số phần"

"Người dân sẽ biết sớm thôi. Họ sẽ được hưởng chế độ chăm sóc y tế tốt hơn rất nhiều, mà còn tiết kiệm được nhiều tiền so với trước kia."

Theo Linh Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X