Hotline 24/7
08983-08983

Trump ký sắc lệnh gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh quan trọng, mở đường cho dự án ống dẫn dầu gây tranh cãi.

Theo Reuters, với sắc lệnh vừa ký hôm 24/1 (giờ Mỹ), ông Trump đã tạo điều kiện cho thuận lợi cho đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Keystone XL và Dakota. Đây là một động thái mở rộng hạ tầng năng lượng và rút lại chương trình hành động về môi trường của chính quyền tiền nhiệm Obama.

Trump ký sắc lệnh gây tranh cãiTổng thống Donald Trump ký sắc lệnh sau khi nhậm chức. Ảnh: Reuters

Các nhà sản xuất dầu ở Canada và North Dakota là người hưởng lợi trong đường ống dẫn dầu thô tới các nhà máy lọc dầu ở Vùng Vịnh của Mỹ. Nhưng đường ống này cũng là thất bại cay đắng cho các cư dân bản địa và các nhà hoạt động vì môi trường.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm ứng cử viên Nikkie Haley làm đại sứ kế tiếp của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, với số phiếu áp đảo.

Trong một động thái khác, chính quyền Tổng thống Trump lại đưa ra phát ngôn gây tranh cãi, khi người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng hàng triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu không hợp pháp.

BBC cho hay, ông Spicer nói rằng Tổng thống Trump ‘tin là như vậy’, và nói thông tin này lấy ra từ các ‘nghiên cứu và bằng chứng’, nhưng không nêu rõ nguồn gốc chứng cứ.

Trong ngày 25/1, ông Trump được trông đợi sẽ ký kết sắc lệnh quan trọng nữa, là về vấn đề nhập cư, có thể hạn chế việc nhập cư vào Mỹ đối với người tị nạn và một số người mang thị thực từ Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Theo Lê Thu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X