Hotline 24/7
08983-08983

Trump đến Quốc hội, chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức

Không khí tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi diễn ra lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Donald Trump, đang dần trở nên náo nhiệt hơn với nhiều gương mặt tiêu biểu xuất hiện.

 - Trump đi lễ nhà thờ cùng gia đình trước khi gặp gia đình Obama tại Nhà Trắng

- Tổng thống đắc cử Mỹ tuyên thệ nhậm chức vào 11h30 ngày 20/1 (23h30 giờ Hà Nội).

- Dự kiến có khoảng 900.000 người dự lễ nhậm chức của Trump.

- Trump là tổng thống đắc cử ít được ưa thích nhất trong 40 năm của Mỹ.

- Khoảng 30 cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong thời gian Trump nhậm chức.

Hồng y Timothy Dolan đọc lời cầu nguyện

Chủ tịch Ủy ban Nhậm chức Quốc hội phát biểu.

Thượng nghị sĩ Missouri Roy Blunt, chủ tịch Ủy ban Nhậm chức Quốc hội, phát biểu. Ông chào mừng những người có mặt tại sự kiện.

Trump đi xuống bậc thang

Ông Trump dừng lại trên đỉnh cầu thang, giơ nắm đấm, ngón tay cái và cười. Ông đi xuống cầu thang và bắt tay với ông Obama và Biden, sau đó đi sang phía gia đình mình. Ông nói "cảm ơn" rất nhiều lần.

Phó tổng thống đắc cử Mike Pence tiến ra

Tên phó tổng thống đắc cử Mike Pence được xướng lên. Ông dừng lại và vẫy tay chào.  Pence về chỗ ngồi ngay cạnh bà Melania Trump.

Đám đông hô vang tên Trump

"Trump, Trump, Trump", đám đông hô vang khi ông Trump đi bộ trên hành lang. Nét mặt ông rất nghiêm nghị. Đi đằng trước ông là Paul Ryan và Kevin McCarthy.

Obama bắt tay Trump

Tên Obama và Biden được xướng lên đi kèm với những tiếng vỗ tay. Obama bước qua sân khấu để bắt tay với Trump, người đang cười rất tươi. Obama quay trở về vị trí để Phó tổng thống Bide tiếp bước.

Tổng thống Barack Obama và Phó tổng thống Joe Biden xuất hiện.

Melania Trump xuất hiện

Bà Melania Trump xuất hiện và được hộ tống bởi một binh sĩ. Bà bước xuống cầu thang rồi từ từ tiến vào khu vực chính diễn ra sự kiện.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama xuất hiện

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và Jill Biden, vợ của phó tổng thống, đã đến tòa nhà quốc hội. Bà Michelle nói điều gì đó với nhà Trump, có vẻ như là nói đùa. Sau đó, bà đi về phía bên trái, nơi các cựu tổng thống Carter, Clinton, Bush, đang đứng.

icon
2-3513-1484929719.jpg

Bức ảnh do một tài khoản Twitter đăng lên so sánh đám đông tham dự lễ nhậm chức của Obama năm 2009 với đám đông tại lễ nhậm chức của Trump. Ảnh chụp màn hình.


icon
Quảng cảnh buổi lễ nhậm chức của Donald Trump. Ảnh: AFP.Quang cảnh buổi lễ nhậm chức của Donald Trump. Ảnh: AFP.


icon
trump1-2421-1484929082.jpg

Vợ chồng Clinton ra khán đài trước tòa nhà quốc hội, chuẩn bị chứng kiến Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP


trump3-3755-1484929760.jpg

Vợ chồng Clinton đứng cạnh vợ chồng Bush trên khán đài. Ảnh: AFP


icon
Nhiều khoảng trống trên khu vực khán đài ở National Mall. Ảnh: Anadolu

Nhiều khoảng trống trên khu vực khán đài ở National Mall. Ảnh: Anadolu

Bức ảnh do phóng viên hãng thông tấn Anadolu chụp cho thấy nhiều khoảng trắng ở khu vực khán đài tại công viên quốc gia National Mall, chứng tỏ chỉ có khoảng một nửa số người dự kiến đến tham dự lễ nhậm chức. Đám đông đang đồng thanh hô to "USA, USA, USA".

icon
donald-5524-1484928789.jpg

Người tham dự lễ nhậm chức của Trump trước tòa nhà quốc hội. 


Hillary Clinton: 'Tôi ở đây để tôn vinh nền dân chủ'

clinton-8653-1484928510.jpg

Ảnh: Twitter

Bà Clinton đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, nhấn mạnh bà có mặt tại lễ nhậm chức để "tôn vinh nền dân chủ cũng như các giá trị của nó", đồng thời khẳng định sẽ "không bao giờ ngừng tin tưởng vào đất nước và tương lai của nó".

Obama và Trump tới quốc hội

Tổng thống Obama và người kế nhiệm Trump tới quốc hội. Mọi người cùng bắt tay nhau. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đi ngay phía sau hai người. Ông Obama vỗ nhẹ lưng Trump.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát

5184-4644-1484927923.jpg

Một người biểu tình bị cảnh sát kéo đi tại một điểm vào ở công viên Nation Mall, nơi người dân tụ tập để theo dõi lễ nhậm chức. Ảnh: Patrick Smith

Một nhóm lớn người biểu tình, nhiều người mặc đồ màu đen, một số bịt mặt, một số mang ô tràn xuống đường phố và cầm biểu ngữ lớn viết "Hãy khiến những kẻ phân biệt chủng tộc sợ hãi một lần nữa". Cảnh sát mang dùi cui dường như đã đối đầu với họ. Cảnh sát trên xe máy cố gắng quây họ lại.

Trump và Obama rời Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Barack Obama và tổng thống đắc cử Donald Trump lên xe limo bọc thép rời Nhà Trắng.

Bà Michelle Obama và bà Melania Trump cũng cùng tới Tòa nhà Quốc hội nhưng trên một chiếc xe limo khác.

Phó tổng thống Joe Biden và phó tổng thống đắc cử Mike Pence đến địa điểm diễn ra sự kiện trên xe riêng.

Quan chức tiêu biểu xuất hiện

Paul Ryan và Kevin McCarthy, hai quan chức đảng Cộng hòa hàng đầu trong hạ viện, bước vào tòa nhà quốc hội. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân chủ cũng đã đến.

Khi Tổng thống thứ 39 của Mỹ, Jimmy Carter, cùng vợ xuất hiện, rất nhiều tràng pháo tay đã vang lên. Guardian nhận xét trông ông Carter rất khỏe mặc dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư.

2017-01-20T161156Z-1734423208-3395-2208-

Jimmy Carter và vợ đến lễ nhậm chức của Trump. Ảnh: Reuters


icon
toa-nha-quoc-hoi-nao-nhiet-truoc-le-nham-chuc-cua-trump

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton cùng chồng, Bill Clinton, tới quốc hội, nơi tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump diễn ra vào lúc 11h30 giờ Miền Đông (23h30 giờ Hà Nội) tại Thềm Tây Tòa nhà Quốc hội.

Một số gương mặt nổi bật đã xuất hiện tại Tòa nhà Quốc hội để tham dự sự kiện, ví dụ như: vợ chồng cựu ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton, cựu tổng thống George W. Bush.

Trước đó, ông Trump và vợ đã tới dự lễ cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh John rồi đến Nhà Trắng tham dự buổi tiệc trà của Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle. 

Hôm 19/1, để mở màn cho chuỗi sự kiện trong lễ nhậm chức, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và phó tổng thống đắc cử Mike Pence đã đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, tham dự buổi hòa nhạc chào mừng tại Đài tưởng niệm Lincoln, Công viên Quốc gia National Mall, Washington D.C. Ông Trump cũng trải qua đêm cuối cùng là một công dân bình thường tại Nhà khách Blair, gần Nhà Trắng.

Nhiều người dân Mỹ đã xếp hàng từ mờ sáng 20/1, một số người có mặt từ đêm 19/1, tại các điểm kiểm soát an ninh ở Washington vào khu vực dọc theo công viên National Mall và Quốc hội Mỹ để tìm kiếm cơ hội chứng kiến sự kiện.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X