Hotline 24/7
08983-08983

Trump chưa buông tha chuyện phiếu bầu

Donald Trump một lần nữa tuyên bố ông có thể đã giành được số phiếu phổ thông nhiều hơn đối thủ Hillary Clinton.

"Tôi lẽ ra đã làm thậm chí tốt hơn nữa trong cuộc bầu cử, nếu điều đó có thể, nếu người chiến thắng được tính dựa vào phiếu phổ thông - nhưng sẽ vận động khác đi", hãng tin BBC dẫn lời Tổng thống đắc cử Mỹ.

Trump chưa buông tha chuyện phiếu bầu
Ảnh: PoliticusUSA

Ông Trump khẳng định chiến lược của ông "tinh vi" hơn nhiều. Mặc dù được ít hơn đối thủ Hillary gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng Trump lại thắng áp đảo về số phiếu đại cử tri. Kết quả này đã chính thức đưa Trump vào Nhà Trắng.

Nhưng tỷ phú Manhattan dường như vẫn chưa "buông tha" tuyên bố của những người chỉ trích rằng ông không thuyết phục được cử tri thông thường.

Trong hai thông điệp đăng trên Twitter sáng ngày 21/12, Tổng thống đắc cử Mỹ viết: "Vận động để thắng Đại cử tri đoàn còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với cử tri phổ thông. Hillary đã tập trung nhầm các bang".

Ông trùm bất động sản - dù đang nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng tại Florida - viết thêm: "Tôi chẳng thấy có học giả hay nhà bình luận nào nhắc đến thực tế là tôi chi ÍT TIỀN HƠN NHIỀU cho chiến thắng so với Hillary (chi) cho thất bại".

Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 năm tới.

Theo Thanh Hảo - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X