Hotline 24/7
08983-08983

Triều Tiên duyệt binh lớn nhất lịch sử mừng 70 năm thành lập đảng

Lễ duyệt binh được cho là lớn nhất từ ​​trước tới nay mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng chiều nay 10/10.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) trên khán đài lễ duyệt binh ngày 10/10. Ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh tường thuật trực tiếp cho thấy đoàn xe bọc thép và tên lửa đạn đạo diễu hành qua các con đường của thủ đô, cùng với đoàn quân diễu hành.

Kim Jong Unchủ trì buổi lễ tại Quảng trường Kim Nhật Thành trước hàng chục ngàn binh sĩ và người dân.

Theo Reuters ngày hôm nay 10/10, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói nước ông đã chuẩn bị để "sẵn sàng chống lại bất cứ cuộc chiến tranh tiến hành bởi đế quốc Mỹ" trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền.

Chủ tịch Kim Jong Un trong bộ đồ tương tự như Mao Trạch Đông lúc sinh thời, đứng lên khai mạc buổi lễ với loạt pháo đại bác trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành.

“Đảng Lao động bất khả chiến bại muôn năm” -biểu ngữ được giăng trên một khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng.

Trên các toà nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng lao động và cờ Triều Tiên phấp phới bay lượn. Bên ngoài tuyến đường đang tổ chức cuộc diễu hành, hàng ngàn người dân Triều Tiên cũng vẫy hoa và cờ để chào mừng ngày lễ trọng đại trong năm của đất nước.

Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Kim Jong Un nhân lễ diễu hành, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc “đang cố gắng nhìn nhận mối quan hệ song phương (giữa hai nước) trên quan điểm chiến lược và dài hạn”.

“Phía Trung Quốc sẵn sàng tìm đến cách đối thoại gần gũi hơn và mối quan hệ sâu sắc hơn, thúc đẩy mối liên kết lâu dài, lành mạnh và ổn định giữa hai nước” -ông Tập viết trong thư.

Bên cạnh đó, ông Liu Yunshan, đại biểu cấp cao người Trung Quốc tham dự sự kiện cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng họ muốn sớm nối lại các cuộc đàm phán 6 bên nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Phản hồi thông điệp từ phái đoàn Trung Quốc, chủ tịch Kim Jong Un cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương với Bắc Kinh.

Đây được xem là chuyến thăm cấp cao nhất giữa chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên kể từ khi Chủ tịch Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011.

Toàn cảnh lễ duyệt binh ngày 10/10. Ảnh chụp màn hình
Binh sĩ Triều Tiênlễ duyệt binh ngày 10/10. Ảnh chụp màn hình
Xe quân sự và binh sĩ Triều Tiên trước giờ diễu binh. Ảnh: Reuters
Xe quân sự xếp hàng chờ diễu binh nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Triều Tiên tham gia diễu binh. Ảnh: Reuters
Khu vực dẫn vào nơi diễu binh ngày 10/10. Ảnh: Reuters

Theo giới quan sát, Triều Tiên có thểcông bố vũ khí mới trong lễ duyệt binh bởi trước đó nước này từng đề cập đếnvũ khí "tiên tiến" thíchhợp vớichiến tranh hiện đại.

Xe tăng trong lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters
Máy bay xếp hình số 70 mừng 70 năm thành lập đảng - Ảnh: Reuters
Toàn cảnh lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters

Theo Nhóm PV - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X