Hotline 24/7
08983-08983

Triều Tiên dọa Mỹ 'trả giá đắt' nếu vào lại danh sách bảo trợ khủng bố

Triều Tiên hôm 4/3 khẳng định Mỹ sẽ “trả giá đắt” nếu lại đưa Bình Nhưỡng vào danh sách quốc gia tài trợ cho khủng bố sau nghi án Kim Jong Nam bắt đầu từ tháng trước.

Người đàn ông nghi là Kim Jong Nam, 45 tuổi, chết tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào ngày 13/2 do chất độc thần kinh VX vốn được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đang cân nhắc kỹ việc đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố, trong đó có Iran và Syria.

“Mỹ sẽ sớm nhận ra cái giá đắt mà họ phải trả vì những cáo buộc vô căn cứ chống lại danh dự của Triều Tiên”, phát ngôn viên bộ ngoại giao nói với hãng thông tấn Triều TiênKCNA.

Trieu Tien doa My 'tra gia dat' neu vao lai danh sach bao tro khung bo hinh anh 1
Một vụ phóng tên lửa trước đây của Triều Tiên. Ảnh:KCNA.

Người phát ngôn cũng cho biết Bình Nhưỡng phản đối “khủng bố dưới mọi hình thức” và cáo buộc Mỹ đang cố gắng làm hoen ố danh tiếng của nước này.

Triều Tiên lần đầu tiên đươc coi là quốc gia tài trợ cho khủng bố vào năm 1987 khi lực lượng quân đội nước này đặt bom máy bay của Hàn Quốc, khiến 115 người trên đó thiệt mạng.

Tuy nhiên, đến năm 2008, sau khi tạm thời đóng cửa các cơ sở hạt nhân, Bình Nhưỡng được đưa ra khỏi danh sách này.

Tuy nhiên, sau đó, Triều Tiên tái thực hiện các hoạt động liên quan đến hạt nhân, gồm nhiều vụ thử tên lửa bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên hiện phủ nhận tin đồn có liên quan đến nghi án Kim Jong Nam đồng thời cáo buộc Hàn Quốc, Mỹ và Malaysia thực hiện âm mưu bôi nhọ danh dự của nước này.

Trong các nghi phạm bị bắt giữ, hai nữ nghi phạm Việt Nam và Indonesia bị buộc tội giết người, trong khi nghi phạm người Triều Tiên Ri Jong Chol được thả vào ngày 3/3 vì thiếu chứng cứ buộc tội. Ri nói rằng ông chỉ là nạn nhân trong âm mưu của Malaysia nhằm gây tổn hại danh dự Bình Nhưỡng.

Theo Mai Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X