Hotline 24/7
08983-08983

Triều Tiên âm thầm nhận sự giúp đỡ từ Mỹ

Một tổ chức phi chính phủ tại Washington thông báo họ đang giúp Triều Tiên chống dịch lao phổi dù nhà lãnh đạo Kim Jong Un dọa hủy diệt nước Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un từng tuyên bố Triều Tiên có thể “hủy diệt toàn bộ nước Mỹ”, “biến Manhattan thành tro bụi” bằng vũ khí hạt nhân.

Nhưng, theo Telegraph, Kim Jong Un đã âm thầm chấp nhận sự giúp đỡ từ một tổ chức phi chính phủ Mỹ để giải quyết dịch lao phổi đang lan rộng khắp đất nước.

Quỹ Eugene Bell – một tổ chức phi chính phủ Mỹ, đã đưa lô thuốc trị lao phổi đầu tiên vào Triều Tiên từ khi Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1.

Trieu Tien am tham nhan su giup do tu My hinh anh 1
Ông Kim Jong Un thăm khu phức hợp siêu thị và trung tâm y tế Mirae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

“Bất chấp tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong năm nay, chúng tôi rất vui khi thông báo lô dược phẩm và các thiết bị phục vụ chương trình điều trị chống kháng thuốc lao phổi đã tới Triều Tiên”, Telegraph dẫn “thông báo đặc biệt” của Quỹ Eugene Bell.

Lao phổi hầu như không còn tồn tại ở các nước đang phát triển, song vẫn là mối họa y tế lớn ở Triều Tiên, nơi một chủng vi khuẩn lao kháng thuốc đã xuất hiện.

Khoảng 5% dân số Triều Tiên nhiễm bệnh. Một báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định dịch lao phổi hoành hành ở Triều Tiên do sự suy giảm sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng kém của người dân cũng như sự yếu kém của hệ thống y tế. Giới chức Triều Tiên gọi dịch lao phổi là “cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất”. Cộng đồng quốc tế ước tính hơn 5.000 người chết vì lao phổi ở Triều Tiên năm ngoái.

Bình Nhưỡng chỉ có thể tiếp cận liệu pháp điều trị “siêu lao phổi” thông qua Quỹ Eugene Bell. Hiện tại Quỹ Eugene Bell có 12 trung tâm y tế ở Triều Tiên, nhưng họ chỉ có đủ thuốc để sử dụng tới tháng 4.

Stephen Linton, người sáng lập Quỹ Eugene Bell, nói rằng ông cảm thấy tổ chức của ông phải giúp Triều Tiên sau khi Hàn Quốc ngừng viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng hồi tháng 1.

“Nếu chúng tôi không hành động kịp thời, các bệnh nhân lao phổi sẽ không thể điều trị bệnh và chết”, ông nói.

Theo Linh Phong - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X