Hotline 24/7
08983-08983

Triển lãm lạ về an toàn giao thông

Một chiếc mũ bảo hiểm dỏm vỡ vụn trên nền hình ảnh một nạn nhân chấn thương não, hay chiếc xe máy vỡ nát sau tai nạn giao thông được nhiếp ảnh Mỹ Dũng đưa vào triển lãm ảnh.

Sáng 23/12, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Mỹ (nghệ danh Mỹ Dũng) đã hoàn thành việc sắp đặt cho triển lãm Biển báo khai mạc vào chiều cùng ngày. Triển lãm do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Giao thông tổ chức tại Trung tâm Bảo tàng Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn.

Nhiều người bước vào nơi triển lãm đã không khỏi giật mình với những hình ảnh và cách sắp đặt lạ mắt. Tác phẩm Thật và giả là lời cảnh báo với hình ảnh manơcanh đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, và một chiếc mũ bảo hiểm rởm vỡ nát sau tai nạn giao thông nằm trên nền ảnh một người với chi chít vết thương vì tai nạn giao thông và những hình ảnh chụp phim một nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Một bức ảnh về người tham gia giao thông được đặt giữa những tờ rơi quảng cáo với ngụ ý khi chúng ta tham gia giao thông luôn bắt gặp những hình ảnh này trên đường và suy nghĩ về chúng, khiến không thể toàn tâm toàn ý cầm tay lái.

Thời đại mới với hình ảnh những manơcanh được dán thêm những đồ vi tính, điện thoại, chuột máy tính. Tác giả cho biết sở dĩ sắp đặt như thế này vì thực trạng ngày nay nhiều người vừa lái xe vừa nghe điện thoại, lên Facebook... và có thể gây tai nạn cho chính bản thân hay những người cùng đi trên đường.

">Ý tưởng thực hiện triển lãm này được tác giả ấp ủ suốt 2 năm qua. Bản thân ông cũng là người có nhiều trăn trở và đã mở riêng một quán cà phê "độc nhất vô nhị" ở Đà Nẵng với menu là các biển báo giao thông, ghế ngồi là những vành, yên xe cũ và lỉnh kỉnh những vật dụng từ phương tiện bị tai nạn giao thông.

Lời vĩnh biệt con đường là bức ảnh tác giả tình cờ chụp được một đám tang. Không chỉ rải tiền vàng, một người ngồi phía sau xe còn mặc trang phục hàng mã. Theo nghệ sĩ Mỹ Dũng, tùy mỗi người xem sẽ có những cảm nhận riêng.

">Tác phẩm sắp đặt với phía dưới là lỉnh kỉnh vỏ chai rượu, ở giữa là cột vỏ bia và trên cùng là những bình thòng lòng dây chuyền xuống xung quanh. Tác giả cũng sắp đặt những chiếc còi xe của nhiều phương tiện để người xem tự tay bấm và cảm nhận âm thanh. "Chắc chắn khi nhấn nút còi, nhiều người sẽ giật mình. Còi xe ở Việt Nam được sử dụng tùy tiện, khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu hay có người bị giật mình và gặp nạn", người nghệ sĩ nói.

Tái hiện một sự kiện với hình ảnh được trích nguồn từ Internet, mô phỏng lại sự kiện cô giáo sang sông bằng túi nilon ở Sam Lang (Điện Biên), là thông điệp hạ tầng giao thông ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng mực, và sẽ còn nhiều người dân vô tội là nạn nhân.

">Những biển số xe tai nạn được dán chồng lên nhau hay biển số xe của các tỉnh thành dán trên chiếc xe máy hư hỏng sau tai nạn giao thông, kèm những vành khăn tang trên đầu những em nhỏ được đưa đến triển lãm. "Tai nạn để lại nỗi đau, ám ảnh cho chính những gia đình nạn nhân", nghệ sĩ Dũng chia sẻ.

">Nghệ sĩ Mỹ Dũng cho biết bức ảnh Thần chú và tốc độ ông mang đến triển lãm với những bóng đèn đường trong hình dạng "bóng ma" được ông chụp hết sức tình cờ. Đó là trong một lần chụp đèn đường, ông bất ngờ khi xem lại bức ảnh và phát hiện những vệt sáng tạo thành dáng người. Bên cạnh bức ảnh, ông sắp đặt thêm những chiếc đòn gánh từ bé đến lớn, tượng trưng cho những vong hồn chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn giao thông.

Nghệ sĩ Mỹ Dũng từng tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông và từng sắp đặt những chiếc đòn gánh tượng trưng cho các vong hồn đang đăt dấu chấm hỏi cho nguyên nhân cái chết của mình. Tại triển lãm lần này, ông cũng dành riêng một góc để sắp đặt những chiếc đòn gánh này thành một dấu hỏi lớn; sắp đặt một điểm mà người xem có thể áp tai nghe vào tai để nghe tuyên truyền về giao thông.

">Biển động là tác phẩm chụp con tàu ĐNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang hoạt động hợp pháp tại vùng biển Hoàng Sa hôm 26/5, nơi Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Ông nói nếu mọi người trên thế giới không chấp hành luật pháp thì không chỉ tai nạn giao thông mà tai nạn hàng hải sẽ cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội. Sau Đà Nẵng, "Biển báo" sẽ được tiếp tục triển lãm tại Hà Nội và TPHCM.


Theo Nguyễn Đông - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X