Hotline 24/7
08983-08983

Trái cây ngoại giá rẻ đổ bộ cạnh tranh hoa quả trong nước

Tại một số chợ, siêu thị và cửa hàng chuyên bán trái cây tại TPHCM, lượng hoa quả gắn nhãn mác, xuất xứ nước ngoài được bán với giá khá mềm ngày càng phổ biến và hút khách.

Ở chợ Đakao, quận 1, nhiều chủ cửa hàng bày bán các loại táo đỏ, xanh được cam đoan là táo Mỹ, táo gala NewZealand với giá từ 56.000 - 70.000 đồng/kg. Một chủ hàng cho biết, các loại táo nhập đang ở giai đoạn giữa mùa nên giá khá mềm, ngang với mức giá của nhiều loại trái cây đặc sản trong nước như măng cụt, xoài cát Hòa Lộc... nên rất được lòng khách.

Tương tự, tại các chợ Tân Định (quận 1) chợ An Đông (quận 5), chợ Phú Lâm (quận 6), chợ Vườn Chuối (quận 3), chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1)… các quầy hàng đều đầy ắp trái cây ngoại, dù đây là thời điểm chính vụ thu hoạch trái cây trong nước.

Số liệu từ chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, mỗi đêm lượng trái cây về chợ dao động 17.000 - 18.000 tấn, trong đó trái cây ngoại nhập chiếm tỷ lệ khoảng 30%. Táo, lê, cam của Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ… là những mặt hàng được ưa chuộng hơn cả.

Tại các hệ thống siêu thị Lotte Mart, Maximark, Satra Food… trái cây ngoại được bày biện khá bắt mắt với nho, cam, táo, lê, chery… Giá các loại này cũng khá mềm, dao động 59.000 - 169.900 đồng/kg, chỉ có cherry mới có giá cao 500.000 - 700.000 đồng/kg. Để hút khách, trái cây ngoại còn được bày bán ở khu tách biệt, trang trí rực rỡ, bắt mắt.

Còn siêu thị lớn như Big C, Coop.mart đang trong giai đoạn giảm giá mạnh các loại táo được ghi xuất xứ Mỹ. Ở Big C Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, giá táo đỏ chỉ 69.900 đồng/kg, táo gala Newzealand chỉ còn 56.900 đồng/kg, cam xuất xứ Mỹ có giá 109.000 đồng/kg giảm còn 74.900 đồng/kg.

Cũng tại Big C Hoàng Văn Thụ, giá xoài Đài Loan, loại quả lớn vỏ xanh đậm nhìn rất bắt mắt có giá 26.000 đồng/kg. Nhưng kế bên, xoài Cát Hòa Lộc có giá bán lẻ gần như gấp đôi, đến 47.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, ông Hồ Quốc Nguyên - Giám đốc Đối ngoại hệ thống Big C lại cho biết, trái cây ngoại chỉ chiếm khoảng 5% lượng trái cây bán tại hệ thống siêu thị này. 95% trái cây nội vẫn chiếm lĩnh thị trường bán khá tốt.

Trai cay ngoai gia re do bo canh tranh hoa qua trong nuoc hinh anh 1

Các loại táo ngoại đang đợt giảm giá mạnh tại các chợ, cửa hàng, siêu thị. Ảnh: Đ. Bình

Với một số bà nội trợ, khi chọn lựa trái cây cho gia đình họ thường rất quan tâm đến chất lượng, xuất xứ và giá cả. Chị Trang (quận Bình Thạnh), cho biết ra chợ giờ cửa hàng trái cây nào cũng treo bảng xuất xứ ngoại, như nho Mỹ, táo Mỹ, táo Pháp... nhưng giá lại rẻ ngang với hàng trong nước khiến chị rất đắn đo.

"Nhất là lâu nay các cửa hàng thường trà trộn trái cây Trung Quốc rất khó để lựa chọn. Muốn chọn đúng hàng thì phải ăn thử để biết, nhưng việc ăn thử rồi có nhận ra đồ Mỹ hay Trung Quốc không cũng không dễ", chị Trang cho hay.

Chị Thương (quận Phú Nhuận) thì cho rằng, trái cây nước ngoài mà rẻ hơn Việt Nam thì nên xem lại chất lượng, bởi chi phí nhập, vận chuyển về không rẻ. Theo chị, trái cây tốt nhất là ăn tươi nên hạn chế các mặt hàng nước ngoài vì đã qua thời gian dài vận chuyển, bảo quản. Nên chọn loại trong nước mùa nào thức đó để đảm bảo ăn cho an toàn.

Ngoài trái cây nhập ngoại, các siêu thị cũng bày bán nhiều loại trái cây giống nước ngoài nhưng được trồng trong nước. Loại này khá đắt khách, vì giá rẻ. Như mít giống Thái khoảng 30.000 đồng/kg, dưa hấu giống Mỹ được trồng tại Long An đang có giá 13.000 đồng/kg, dưa hấu giống Nhật giá 10.900 đồng/kg, trong khi đó dưa hấu không hạt Long An có giá 19.500 đồng/kg.

Cao cấp hơn là các loại việt quốc, phúc bồn tử, dâu New Zealand được trồng tại Việt Nam có giá chỉ bằng phân nửa so với hàng ngoại nhập, nên được người tiêu dùng đón nhận.

Bà Hoa, chủ một cửa hàng trái cây ở Lâm Đồng cho biết, giá loại việt quất, phúc bồn tử xuất xứ Đà Lạt cửa hàng bà xuất bán cho nhiều siêu thị, cửa hàng ở TPHCM chỉ bằng phân nửa giá loại trái này nhưng được nhập từ nước ngoài. Cửa hàng bà thường chia thành các hộp nhỏ 2 lạng, 5 lạng với giá 80.000 - 180.000 đồng tùy trọng lượng và khá hút khách mua.


Theo Thái Nguyễn - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X