Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Ra ngoại thành săn rắn lục đuôi đỏ

Trong những ngày qua, cùng với người dân các tỉnh miền Trung, nhiều người dân TPHCM cũng hoang mang không biết rắn lục đuôi đỏ có đe dọa đến cuộc sống của mình.

Chúng tôi tìm đến một nhóm thợ săn rắn lục chuyên nghiệp ở huyện Hóc Môn. Bằng kinh nghiệm của mình hơn 10 năm trong nghề , một người thợ săn rắn cho biết rắn lục đuôi đỏ là loại động vật bản địa ở một số huyện ngoại thành TPHCM, trong đó có huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, do thời gian gần đây có thông tin rắn lục đuôi đỏ có khả năng chữa bệnh nên số lượng bị suy giảm nhiều do bị săn bắt ráo riết. Trước thời điểm bùng nổ thông tin về rắn lục đuôi đỏ ở miền Tây và miền Trung, giá 1 kg rắn lục đuôi đỏ khoảng 800 ngàn đồng.

Bằng kinh nghiệm của mình, anh Hùng, tên người thợ săn rắn, cho biết rắn lục đuôi đỏ thường sống tập trung ở những bờ rào, các kẹt gạch đá, chậu kiểng... xung quanh nhà. Ban đêm, chúng thường bò ra ngoài để kiếm ăn...

Rắn lục đuôi đỏ cái khi mang thai rất hung dữ khiến nhiều người khiếp sợ, kể cả những người bắt rắn chuyên nghiệp như anh. Hiện nơi tập trung nhiều rắn lục đuôi đỏ nhất theo anh là khu vực Nhị Bình (Hóc Môn), địa đạo Củ Chi và các địa phương ven sông Sài Gòn.

Về vấn đề rắn lục đuôi đỏ có sống trong nội thành khiến nhiều người lo lắng, khi trao đổi với chúng tôi, lương y Nguyễn Công Đức cho biết điều này rất ít xảy ra bởi rắn lục đuôi đỏ không thể sống trong môi trường đô thị được bởi thiếu nơi trú ẩn và thức ăn. Tuy nhiên, với những huyện vùng ven thì điều này là có thể, do đó người dân cũng nên cảnh giác.

Clip cảnh người dân săn rắn lục đuôi đỏ:


Theo Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X