Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Môtô 1.000 phân khối tông xe máy cạnh Nhà thờ Đức Bà

Trưa 7/5, người đàn ông quốc tịch Mỹ chạy môtô CBR 1000 Repsol đến cạnh Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) đã đâm vào xe máy của nam thanh niên băng ngang đường khiến cả hai bị thương.

Môtô 1.000 đè lên xe máy. Ảnh: An Nhơn

Môtô CBR 1000 Repsol đè lên xe máy. Ảnh: An Nhơn

Khoảng 10g30, anh Jacob Phạm (38 tuổi, quốc tịch Mỹ) chạy môtô CBR 1000 Repsoltừ đường Phạm Ngọc Thạch hướng về Đồng Khởi (quận 1). Đến vòng xoay Nhà thờ Đức Bà, anh Jacob Phạm được cho là tông thẳng vào xe Dream của Lê Văn Dương (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đang chở nước đá băng ngang từ đường Hàn Thuyên qua.

Cú đâm mạnh khiến môtô môtô CBR 1000 Repsol đè chồng lên xe Dream, cùng hư hỏng nặng, dầu nhớt đổ tràn mặt đường. Cả hai người đều bị thương phải nhập viện, trong đó anh Dương bị khá nặng.

Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý. Đến 11g30, hai xe được đưa khỏi hiện trường.

Đầu môtô CBR 1.000 Repsol hư hỏng nặng sau có tông trực diện. Ảnh: An Nhơn

Đầu môtô hư hỏng nặng sau cú tông trực diện. Ảnh: An Nhơn

Trong buổi tọa đàm về An toàn giao thông và xe phân khối lớn diễn ra chiều hôm qua, thượng tá Trần Hữu Toán - đại diện Cục cảnh sát đường bộ, đường sắt - cho biết, do công tác đào tạo chưa tốt nên 70-80% người điều khiển loại xe phân khối lớn hiện rất yếu luật, thiếu kỹ năng. Phòng CSGT Công an TPHCM ghi nhận, từ năm 2014 đến nay thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn liên quan đến môtô phân khối lớn, làm chết 4 người và bị thương 5 người.

Theo An Nhơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X