Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Hàng trăm người tự nguyện đăng ký hiến mô tạng cứu người

Theo Bộ Y tế, hiện nhu cầu cấy ghép tại Việt Nam rất lớn với hàng trăm ngàn người chờ được chờ ghép thận, gan, giác mạc, tim phổi.

Sáng nay (2/10), tại Nhà Văn hóa Thanh niên, TPHCM, Chương trình ngày hội “Chung tay vì sự sống” do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thuộc Bộ Y tế tổ chức đã thu hút rất đông người dân, tăng ni, phật tử, giáo dân tham gia…

tp hcm: hang tram nguoi tu nguyen dang ky hien mo tang cuu nguoi hinh 0
Đăng ký hiến mô tạng phục vụ y học và cứu người

Ngay tại chương trình đã có trên 700 cá nhân tự nguyện đăng ký hiến mô tạng phục vụ y học và cứu người sau khi chết, hoặc chết não.

Theo Bộ Y tế, hiện nhu cầu cấy ghép tại Việt Nam rất lớn với hàng trăm ngàn người chờ được chờ ghép thận, gan, giác mạc, tim phổi… Tuy nhiên, một thực tế đau lòng là đã có rất nhiều bệnh nhân tử vong vì không có tạng để ghép, trong khi đó, nhiều người muốn hiến tạng phục vụ công tác cứu người và phát triển y học nhưng lại không biết trình tự thủ tục, nơi đăng ký…

 Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Hiện 16 cơ sở y tế cấy ghép mô tạng trên cả nước luôn sẵn sàng tiếp nhận những nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người. Để chương trình đến với rộng rãi người dân, Bộ Y tế rất mong nhận được sự đồng hành của truyền thông. Đồng thời kêu gọi mọi người tự nguyện đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chết não để mang lại cơ hội sống cho người bệnh trên khắp cả nước.

Địa chỉ tư vấn và đăng ký:Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người số 44 Tràng Thi, TP.Hà Nội, điện thoại 091.50.60.550 hoặc Đơn vị Điều phối về ghép bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, điện thoại 0913.677.061

Tham sự chương trình, Thượng tọa, Bác sĩ đa khoa Thích Trí Minh, Phó Trưởng Ban Quản viện, Học viện Phật giáo TPHCM nói: “Khi nghe chương trình hiến tạng thì quý thầy cô, tăng ni sinh của Học viện đã rất phấn khởi tham gia ngay, vì thấy phù hợp với giao lý của đạo Phật nên quý thầy cô hiến tạng và hiến xác luôn.

Học viện có hơn 400 tăng ni sinh, trước mắt thì đã có 47 trường hợp đăng ký ngay ở học viện; đến với chương trình sáng nay, có thêm có 68 trường hợp chủ động đăng ký. Đây chỉ mới có một khóa, sẽ sớm triển khai thông tin tới những khóa khác, chắc chắc sẽ có thêm người đăng ký để cùng giúp đỡ bà con”.

Theo Vinh Quang - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X