Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Giám đốc tự nhận kỷ luật sau vụ chết người vì lọt hố ga

Là đại diện chủ đầu tư dự án, Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì hố ga công trình đã khiến người đàn ông ngã vào, tử vong.

Ngày 7/12, Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM Nguyễn Ngọc Công cho biết, với tư cách là đại diện chủ đầu tư dự án, ông tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và khiển trách về mặt Đảng, trong vụ người đàn ông ngã xuống cống trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) tử vong hồi tháng trước.

"Dù có lý do gì đi nữa thì mình là chủ đầu tư, là nơi đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra", ông Công nói và cho biết 2 cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công, 3 cán bộ tư vấn giám sát cũng bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm.

giam-doc-tu-nhan-ky-luat-sau-vu-chet-nguoi-vi-lot-ho-ga

Hố ga trên đường Kinh Dương Vương nơi người đàn ông bị nạn. Ảnh: Duy Trần

Về việc này, Chánh Văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan cho biết, sau khi Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc, các bên liên quan như chủ đầu tư, Sở GTVT, giám sát thi công... có tổ chức buổi họp. "Cuối cùng anh Công thấy rằng mình có trách nhiệm nên tự nhận hình thức kỷ luật chứ chưa có ai đặt ra vấn đề xử lý trách nhiệm. Văn bản này mới được Sở GTVT gửi qua Ủy ban", ông Hoan cho hay.

Theo người phát ngôn của TPHCM, trong sự cố này dù có nhiều cơ quan liên quan nhưng Trung tâm chống ngập là chủ đầu tư - nơi chịu trách nhiệm cao nhất, nên phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu. "Tôi nghĩ rằng, từ nhận thức như vậy nên anh Công tự đề xuất hình thức kỷ luật, còn mức độ như thế nào thành phố sẽ xem xét. Đây cũng là hành động mà những lãnh đạo khác nên học tập", ông Hoan nói.

Chiều 21/10, ông Nguyễn Văn Ngộ (41 tuổi) chạy đón xe buýt trước Bến xe miền Tây (đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân) thì vấp ngã, rơi xuống hố ga nằm giữa đường, sau đó tử vong.

Các công nhân thi công được cho là chủ quan, nâng nắp hố ga lên để xuống dưới làm việc nhưng sau đó lại bỏ đi uống nước và không làm hàng rào bảo vệ.

Trung tâm chống ngập là chủ đầu tư dự án nâng cấp đường Kinh Dương Vương, tư vấn giám sát dự án là Công ty Cổ phần tư vấn cấp thoát nước và môi trường; đơn vị thi công là Công ty TNHH liên danh xây dựng VIC. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, đơn vị thi công từng 3 lần bị Thanh tra Sở GTVT xử phạt hành chính với 49 triệu đồng do không đảm bảo các quy định về an toàn.

Vụ việc đã được Sở GTVT bàn giao cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Theo Hữu Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X