Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Đề xuất Con đường âm nhạc ở quận 1

Đề xuất được UBND quận 1 đưa ra tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chiều 8/2 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận năm 2017.

Quận 1, TP.HCM dự kiến chọn đường Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes (ảnh) là Con đường âm nhạc - Ảnh: Đức Tuyên
Quận 1, TPHCM dự kiến chọn đường Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes (ảnh) là Con đường âm nhạc - Ảnh: Đức Tuyên

Theo đó, để phát triển thương mại dịch vụ cũng như thu hút khách du lịch khi tham quan khu vực trung tâm, quận 1 mong muốn được tổ chức chợ phiên tại công viên cảng Bạch Đằng vào cuối tuần kết hợp khu phố ẩm thực tại đây.

Chợ phiên này là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu hàng Việt chứ không phải là bán lẻ sản phẩm.

Đối với Con đường âm nhạc, quận dự kiến chọn tổ chức Con đường âm nhạc là đường Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes. Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng đây là ý tưởng tốt và yêu cầu quận 1 sớm trình đề án cụ thể.

Năm 2017, quận 1 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 13.000 tỉ đồng; cải tạo chỉnh trang, xây dựng lại 30% các chung cư hỏng, xuống cấp, phát triển 300 hộ kinh doanh có quy mô lớn với doanh thu trên 4 tỉ đồng/năm trở lên chuyển đổi thành doanh nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu quận 1 ngay trong năm 2017 phải giải quyết được dứt điểm tình trạng bến cóc xe dù.

“Dứt khoát phải xử lý hết bến cóc xe dù. Không chỉ quận 1 mà tình trạng bến cóc xe dù trên địa bàn TP.HCM đang gây phiền lòng người dân ghê gớm lắm” - ông Phong nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu quận 1 phải giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trong năm 2017.

Tạo môi trường thu hút các tập đoàn 
đa quốc gia

Ngày 8/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã làm việc với Sở Kế hoạch - đầu tư TP để duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng bên cạnh khuyến khích các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, Sở Kế hoạch - đầu tư phải chú trọng đến việc tạo môi trường thu hút các tập đoàn đa quốc gia vào TP, tạo sự gắn kết doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như môi trường cạnh tranh.

Đây là nhân tố để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đổi mới sáng tạo, nâng cao công nghệ để phát triển bền vững.

TPHCM hiện có 85 quốc gia đến đầu tư. Ông Phong yêu cầu tính toán cơ cấu thu hút ở ngành nào, lĩnh vực nào trọng tâm trong năm 2017.

“TP xác định đây là nguồn lực quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của TP nhưng đối với loại đầu tư ảnh hưởng đến môi trường thì TP dứt khoát từ chối” - ông Phong nhấn mạnh.


Theo Mai Hương - Mai Hoa - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X